| Hotline: 0983.970.780

Về “sự cố” thiếu thuốc tại huyện Phú Lộc: GĐ TTâm Y tế là người chịu trách nhiệm trực tiếp

Thứ Sáu 23/05/2008 , 09:46 (GMT+7)

Sau khi NNVN có bài phản ánh tình trạng người dân trên địa bàn Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) có BHYT và trẻ em dưới 6 tuổi khi đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế huyện Phú Lộc không được cấp phát thuốc theo quy định mà phải tự bỏ tiền túi ra mua thuốc ngoài, ông Lê Viết Bắc, PGĐ Sở Y tế đã lên tiếng.

>> Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế): Bỏ rơi quyền lợi người mua BHYT

Theo ông Lê Viết Bắc “Việc để sự cố này xảy ra, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Lộc chịu trách nhiệm trực tiếp. Bởi lẽ, Sở luôn tạo điều kiện cho phép TTYT mua thuốc bổ sung nhưng TTYT Phú Lộc không tính toán trước mà đợi đến khi lượng thuốc dự trữ trong kho đã cạn kiệt mới làm tờ trình gửi Sở Y tế nên chúng tôi trở tay không kịp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chịu một phần trách nhiệm vì không kiểm tra chặt chẽ thuốc sự phòng”.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất