| Hotline: 0983.970.780

VFF cân nhắc mời HLV ngoại

Thứ Hai 16/04/2012 , 09:49 (GMT+7)

Lãnh đạo VFF vừa qua cho biết, có thể sẽ buộc phải tính tới phương án mời thầy ngoại.

Vẫn chưa có ai dẫn dắt ĐTQG
Nâng lương, tăng quyền hạn… bất chấp việc Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đưa ra nhiều ưu đãi, chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN vẫn không trở nên hấp dẫn hơn trong con mắt các HLV nội. Lãnh đạo VFF vừa qua cho biết, có thể sẽ buộc phải tính tới phương án mời thầy ngoại.

Nếu điều này xảy ra, đây có thể coi là nỗi buồn đối với các HLV trong nước. Sau khi HLV H.Calisto ra đi và đặc biệt là thất bại ở SEA Games 26 (Indonesia), VFF đã đặt quyết tâm giao quyền dẫn dắt ĐTQG cho HLV nội. Để khuyến khích các ông thầy trong nước, VFF đã đưa ra khá nhiều chế độ hấp dẫn. Cụ thể, Liên đoàn cho biết sẽ nâng mức lương của HLV nội lên hơn 200 triệu đồng/tháng (sau thuế), đồng thời khẳng định VFF sẽ tạo điều kiện tối đa để HLV nội được toàn quyền quyết định các vấn đề về chuyên môn.

Thông tin từ VFF, ba HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Thắng (SLNA) và Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng) là những ứng viên sáng giá nhất đảm nhiệm vị trí để lại của nhà cầm quân người Đức, Falko Goetz.

Tuy nhiên, bất chấp những ưu đãi từ VFF, các HLV nội vẫn tỏ ra khá dè dặt trước cơ hội được dẫn dắt ĐTQG. Lý do, đa số lo ngại áp lực và yêu cầu thành tích khi làm HLV trưởng ĐTVN. Như lý giải của Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, nếu thất bại, HLV nội sẽ rơi vào cảnh mất việc ở cả ĐTQG lẫn CLB. Xuất phát từ lý do trên, đã có ứng viên yêu cầu được cho kiêm nhiệm cả CLB và ĐTQG, như một cách thức lo phòng “hậu sự”.

VFF đã có lúc muốn chiều theo đề nghị trên, dưới áp lực của việc phải tìm được HLV nội dám đảm đương công việc ở ĐTQG. Tuy nhiên, trong một chỉ thỉ mới đây, Tổng cục TDTT đã nêu quan điểm không ủng hộ phương án trên. Một lãnh đạo Tổng cục TDTT (xin được không nêu tên) khẳng định, HLV trưởng ĐTQG phải là người chuyên trách. “Dẫn dắt ĐTQG là trách nhiệm nhưng đồng thời cũng là vinh dự. Nếu kiêm nhiệm cả CLB, rất khó đảm bảo HLV sẽ toàn tâm toàn ý cho công việc ở ĐTQG. Trên thế giới rất ít nơi làm như vậy và VN cũng chưa từng có tiền lệ. Trong thời gian tới Tổng cục sẽ làm việc với VFF để có ý kiến chính thức về vấn đề này”, lãnh đạo Tổng cục TDTT trên cho biết.

Trao đổi với báo giới cuối tuần qua, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cũng bày tỏ quan điểm đồng tình với ý kiến chỉ đạo của Tổng cục TDTT. “Tôi cho rằng quan điểm của Tổng cục là rất đúng đắn. Rõ ràng so với trước đây, VFF đã đưa ra chế độ ưu đãi với các HLV nội. Lương hơn 200 triệu đồng/tháng, hợp đồng 2 năm thì rõ ràng không mang tính thời vụ nữa. Khi chúng tôi đã tạo điều kiện như vậy, các HLV nội cần toàn tâm toàn ý với ĐTQG”, ông Trung nói.

Theo TTK Ngô Lê Bằng, trong trường hợp các HLV nội vẫn không dám nhận lời, VFF buộc lòng phải tính tới phương án mời HLV ngoại. Ông Bằng trước đó thừa nhận, việc để HLV nội kiêm nhiệm chỉ là phương án chẳng đặng đừng.

“Về cơ bản ưu tiên của VFF vẫn là chọn được 1 HLV nội. Tuy nhiên trong tình hình như hiện nay, có lẽ phải tính tới cả phương án HLV ngoại để không bị động. Tôi cũng không hiểu vì sao các HLV nội lại có vẻ lo bị mất việc đến thế bởi làm HLV thì ở ĐTQG hay CLB rủi ro cũng như nhau cả thôi. Thậm chí ở CLB bây giờ có thể còn dễ bị mất việc hơn”, ông Bằng cho biết.

Theo kế hoạch, việc tuyển chọn HLV trưởng ĐTVN sẽ được tiến hành ngay từ tuần này. Trong trường hợp mọi việc diễn ra suôn sẻ, danh tính tân HLV trưởng ĐTVN sẽ được công bố vào đầu tháng tới hoặc nếu chậm hơn, tháng 9/2012.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm