| Hotline: 0983.970.780

Vì sao Klopp 'buồn' dù Liverpool đang bất bại ở Premier League?

Thứ Bảy 20/10/2018 , 19:35 (GMT+7)

Liverpool đang sở hữu thành tích bất bại ở Premier League, nhưng Klopp không hẳn đang cảm thấy vui vẻ, bởi những gì người hâm mộ và cả chính bản thân ông kỳ vọng ở các cầu thủ Liverpool chưa được đáp ứng.

Đêm nay (20/10), đội bóng này sẽ làm khách ở Huddersfield ở khuôn khổ vòng 9 Premier League.

HLV Klopp và Liverpool mong muốn chiến thắng Man City trên sân nhà nhưng bất thành

Trận đấu giữa Liverpool và Man City thuộc khuôn khổ Premier League diễn ra hôm chủ nhật 7/10 đã kết thúc mà không có bất cứ bàn thắng nào được ghi. Một kết quả hòa không phải là quá tệ với cả hai đội, nhưng có lẽ huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool là người buồn hơn cả.

Trên bảng xếp hạng Premier League hiện nay, Man City đang đứng ở vị trí số 1, còn Liverpool xếp thứ ba. Đây đều là hai “ông lớn” ở giải đấu này khi đã lần lượt khẳng định được đẳng cấp vượt trội so với những đội bóng khác. Vì thế, không có gì khó hiểu khi trận đấu giữa Man City và Liverpool rất được mong đợi.

Cả Liverpool và Man City đều không có được chiến thắng, nhưng có lẽ các cổ động viên Liverpool lại là người nuối tiếc nhất. Họ kỳ vọng một trận đại chiến bùng nổ với cơn mưa bàn thắng, và cuối cùng lại nhận được một kết quả hòa chung cuộc.

Liverpool vừa có một màn trình diễn nghèo nàn khi để thua Napoli 0-1 hôm 4/10 nên họ đang khao khát phải có được một chiến thắng để đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Nhưng thực tế là, mặc dù được thi đấu trên sân nhà Anfield nhưng đội quân của huấn luyện viên Klopp đã không thể chơi lấn lướt trước Man City.

Roberto Firmino đã chơi khá chật vật và hàng công của Liverpool không thể hiện được sự xông xáo cần có. Sự thiếu sáng tạo ở khu vực trung lộ của Liverpool đã trở thành vấn đề quá nan giải khi phải đối mặt với những đội bóng phòng ngự chặt chẽ.

Mặc dù Klopp có thể sử dụng Naby Keita, Xherdan Shaqiri hay Adam Lallana nhưng có lẽ chiến lược gia người Đức vẫn nên chuẩn bị một phương án dự phòng để củng cố sức mạnh ở trung tuyến, đặc biệt là ở những trận đấu quan trọng.

Về phía đội quân của ông Guardiola, đã có những thời điểm ở hiệp một trận đấu khi Bernardo và David Silva chơi lùi sâu cùng với Fernandinho để tăng cường cho hàng phòng ngự, chính điều này đã khiến Firmino không thể tìm được đường đến cầu môn của thủ thành Moraes, đồng thời hạn chế khả năng dứt điểm của Liverpool.

Cuối cùng, Man City suýt chút nữa thì đã có thể giành trọn ba điểm trên sân khách nếu như Riyad Mahrez không thực hiện hỏng quả đá phạt 11m ở những phút cuối.

Riyad Mahrez sút penalty lên trời khiến Man City phải chia điểm đầy tiếc nuối

Không thắng Man City, không thắng được Chelsea, Liverpool chưa thể hiện được đẳng cấp của họ, chứng minh rằng đội bóng này có thể vượt qua các đối thủ nặng ký trong cuộc đua tới ngai vàng Premeir League, danh hiệu đội bóng này chưa thể với tới trong suốt 28 năm gần đây.

Mặc dù Liverpool có khởi đầu tốt nhất sau 8 trận ở kỷ nguyên Premier League, nhưng đội bóng này đang không chơi bùng nổ như ở nửa cuối mùa giải trước. Tính tới thời điểm hiện tại, The Kop mới ghi được 15 bàn thắng, thấp nhất trong tốp sáu đội đứng đầu bảng. So với cùng giai đoạn này mùa giải trước, Liverpool ghi được nhiều hơn hai bàn, điều đó cho thấy sự tăng trưởng không đáng kể (13 điểm/8 trận).

Những trận đấu khó khăn bàn thắng gần đây khiến người hâm một của Liverpool lo lắng hơn về việc đội bóng này có thể duy trì được sự ổn định lâu dài, bởi họ chỉ có thể giữ nhịp thăng hoa nếu hàng công duy trì được hiệu quả . Trên hàng công của Liverpool hiện tại Mane đang thi đấu thăng hoa nhất, nhưng anh vừa gặp chấn thương, cùng với Keita, hai cầu thủ này sẽ không thể cùng Liverpool làm khách trên sân Hudderfields đêm nay.

Khi mà Salah, Firmino đang chưa bắt nhịp được với mùa giải, những Sturridge hay Shaqiri chưa thể hiện được giá trị đích thực thì Liverpool liệu có tiếp tục đủ sức cạnh tranh với Chelsea, Man City ở những vị trí đầu hay không sau vòng đấu thứ 9 Premier League sẽ là câu hỏi lớn.

(Dân trí)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm