Bộ NN-PTNT sẽ không còn Tổng cục. Các tỉnh ứng phó với tình hình thiếu xăng dầu cho ngư dân. Pakistan thiệt hại do mưa lũ lên tới 18 tỷ USD. Giá tiêu nội địa và xuất khẩu đều giảm
BỘ NN-PTNT SẼ KHÔNG CÒN TỔNG CỤC
Bộ NN-PTNT vừa có tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN-PTNT.Theo tờ trình, đối với cơ quan cấp Vụ và tương đương, số lượng đầu mối cấp Vụ thuộc Bộ giảm 1 đầu mối. Trong đó, sáp nhập Vụ Quản lý doanh nghiệp vào Vụ Tài chính và chuyển cơ bản chức năng, nhiệm vụ của Vụ Quản lý doanh nghiệp về Vụ Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan.Đối với đơn vị Cục, số lượng đầu mối Cục thuộc Bộ giảm 1 đầu mối, Hợp nhất Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tổ chức lại thành Cục mới với tên gọi Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.Đối với các Tổng cục, Bộ NN-PTNT thực hiện sắp xếp và tổ chức lại 4 Tổng cục thành 6 Cục chuyên ngành trực thuộc Bộ. Cụ thể: Tổng cục Thủy lợi thành Cục Thủy lợi. Tổng cục Phòng chống thiên tai thành Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai. Tổng cục Lâm nghiệp thành 2 Cục: Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm. Tổng cục Thủy sản thành 2 Cục: Cục Thuỷ sản và Cục Kiểm ngư.
CÁC TỈNH ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HÌNH THIẾU XĂNG DẦU CHO NGƯ DÂN
Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn “hoả tốc” về việc ổn định cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cung ứng, kinh doanh xăng dầuChủ tịch UBND các huyện, TP. Cà Mau tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp mua xăng dầu vừa đủ để sử dụng; không mua xăng dầu dự trữ để tránh trình trạng khan hiếm, không đảm bảo an toàn cháy nổ.Phối hợp với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động nắm tình hình, thống kê nhu cầu nhiên liệu cho sản xuất của người dân, doanh nghiệp, nhất là nhu cầu dầu Diesel cho các phương tiện khai thác, đánh bắt thủy sản, sản xuất nông nghiệp.Bên cạnh Cà Mau, UBND tỉnh Quảng Bình cũng vừa có quyết định về việc trích từ nguồn Trung ương hơn 21,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho chủ tàu cá tham gia khai thác vùng biển xa.
PAKISTAN THIỆT HẠI DO MƯA LŨ LÊN TỚI 18 TỶ USD
Thiệt hại ước tính do mưa lũ lớn bất thường tại Pakistan từ giữa tháng 6 tới nay đã lên tới 18 tỷ USD, cao hơn mức 12,5 tỷ USD ước tính ban đầu. Đây là con số mà Chính phủ Pakistan đưa ra dựa trên số liệu mà các địa phương xác nhận.Lĩnh vực nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề nhất do lũ lụt gây ra. Các đợt lụt thảm khốc đã phá hủy mùa màng trên tổng diện tích hơn 3,3 triệu ha, gấp đôi so với các dự báo trước đó. Các ngành sản xuất bông, gạo và rau màu cũng chịu thiệt hại nặng nề. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, Pakistan đang trải qua đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử nước này với hơn 1/3 diện tích lãnh thổ phải vật lộn trong dòng nước lũ với tổng số người thiệt mạng vì mưa lũ tính tới nay lên tới hơn 1.300.
GIÁ TIÊU NỘI ĐỊA VÀ XUẤT KHẨU ĐỀU GIẢM
Giá tiêu hôm nay 11/9 tại thị trường trong nước duy trì ở mức 66.500 - 69.500 đ/kg giảm 500 - 1.000 đ/kg trong tuần này.Thị trường hồ tiêu trong nước tuần này tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi đồng USD mạnh và xuất khẩu suy yếu trên toàn cầu.So với tuần trước, giá tiêu trong nước giảm nhẹ 500 đồng/kg tại hầu hết địa phương, và giảm 1.000 đồng/kg ở Bình Phước.Trong tuần này, Hiệp hội Hồ tiêu thế giới đã niêm yết giá tiêu đen của Việt Nam giảm 100 USD/tấn, tương ứng với 3.350 USD/tấn tiêu đen, trong khi tiêu trắng xuất khẩu giữ nguyên mức 5.300 USD/tấn.