Đông Hải là huyện ven biển của tỉnh Bạc Liêu, nổi tiếng với nghề làm muối không chỉ mang lại thu nhập cho người dân mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới.
Đông Hải phát triển nghề muối gắn với xây dựng nông thôn mới
Đông Hải là huyện ven biển của tỉnh Bạc Liêu, từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm muối truyền thống. Nghề làm muối đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng ngàn người dân tại địa phương. Nhờ nghề muối phát triển nên đời sống người dân Đông Hải ngày càng cải thiện.
Phát biểu Ông TRẦN VĂN THƯA – Chủ tịch HTX diêm nghiệp Doanh Điền, xã Điền hải, Huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu: “Nghề muối không phải đối với htx Doanh Điền mà còn cả tỉnh Bạc liêu đã găn bó gắn lâu nên sẽ giữ mãi không để nghề này bị mai một..”
Những năm qua, huyện Đông Hải đang tích cực triển khai các giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nghề muối. Ngoài ra, huyện còn triển khai nhiều mô hình cải tiến sản xuất muối sạch, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Đây không chỉ là hướng đi bền vững giúp nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới.
Phát biểu Ông TRẦN TUẤN KIỆT - Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu: “Cở sở hạ tầng hoàn chỉnh, Bộ NN đầu tư cho Đông Hải về vấn để muối trải bạc để nâng cao sản xuất muối chất lượng cao…”
Ông HỒ MINH CHIẾN – Giám đốc HTX sản xuất muối công nghệ cao Đông Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu: “Sản xuất nguồn muối sạch nhằm cung ứng cho thì trường để phát triển ngành muối lên. Chúng tôi đã cải tiến theo phương pháp hiện đại để giảm bớt công lao động và tăng năng suất và tăng thêm thu nhập”
Với sự hỗ trợ của chính quyền và nỗ lực của người dân, Đông Hải đang từng bước khẳng định thương hiệu muối Bạc Liêu, đưa nghề muối phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo động lực để bà con tiếp tục gắn bó với nghề truyền thống của địa phương.