Phải luôn đau đáu giải pháp nâng tầm giá trị nông sản quê hương. Chi phí thông quan nông sản sang Trung Quốc đã tăng 13 lần. TP. Hồ Chí Minh xem xét mở chợ cá cảnh. Thịt lợn trong nước giá gấp đôi hàng nhập khẩu.
PHẢI LUÔN ĐAU ĐÁU GIẢI PHÁP NÂNG TẦM GIÁ TRỊ NÔNG SẢN QUÊ HƯƠNG
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, chiều nay Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan tới thăm các điểm du lịch cộng đồng của đồng bào dân tộc Thái ở huyện Chấn Yên và trang trại nuôi cá tầm, cá hồi ở huyện Mù Cang Chải. Nhờ tận dụng lợi thế cảnh quan thiên nhiên hữu tình, với những ruộng bậc thang và suối đá, nhiều mô hình homstay đã được bà con nơi đây đầu tư xây dựng, liên kết với khách du lịch quốc tế để cung cấp dịch vụ du lịch, mang lại thu nhập cao và ổn định. Bên cạnh đó, tận dụng lợi thế địa hình đồi núi cao và những thác nước mát, các hộ dân ở khu vực đèo Khau Phạ đã đầu tư khu ương nuôi cá tầm, cá hồi quy mô lớn kết hợp nhà hàng để du khách trải nghiệm tại chỗ, điển hình là trang trại Huy Thanh với diện tích 3,7ha, lợi nhuận bình quân mỗi năm khoảng 2 tỷ đồng. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, nhờ tích hợp đa giá trị trong phát triển các làng nghề du lịch cộng đồng và các mô hình nuôi trồng thủy sản đã giúp đồng bào các dân tộc có sinh kế ổn định và đa dạng nguồn thu nhập. Bộ trưởng cho rằng, mỗi loại nông đặc sản ngoài giá trị là lương thực, thực phẩm còn có giá trị dược phẩm, mỹ phẩm..v..v… Bởi vậy, luôn luôn phải đặt câu hỏi “chúng ta có thể làm gì tốt hơn được không” để luôn đau đáu tìm cách nâng giá trị cho từng sản phẩm nông đặc sản quê hương.
CHI PHÍ THÔNG QUAN NÔNG SẢN SANG TRUNG QUỐC ĐÃ TĂNG 13 LẦN
Ông Trần Kim Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Thu mua thanh long Khánh Trâm cho biết, dù tỉnh Lạng Sơn quan tâm và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp xuất khẩu trái cây tươi sang thị trường Trung Quốc, nhưng do chi phí vận chuyển, thông quan đang quá cao khiến doanh nghiệp vô cùng bất an. Theo ông Phúc, hiện một công hàng nông sản xuất khẩu thành công sang Trung Quốc chi phí đã tăng 13 lần, lên tới 26 - 30 triệu đồng/chuyến, trong khi trước đây chỉ hết 1,6 - 2,2 triệu đồng. Theo Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, do Trung Quốc vẫn đang theo đuổi chính sách “Zelo Covid” và thường xuyên thay đổi phương thức giao nhận hàng hóa dẫn đến chi phí thông quan tăng cao đột biến. Kết quả rà soát cho thấy, hầu hết các chi phí bên phía Việt Nam đang thực hiện theo đúng quy định. Nhưng qua phản ảnh của lái xe và thương nhân thì mức thu phí bên phía Trung Quốc đã tăng rất cao, đặc biệt là chi phí bến bãi, bốc xếp, vận chuyển, điện chạy container lạnh và chi phí qua đêm. Các loại chi phí này cộng dồn lại khiến cho chủ xe ở thời điểm này nếu có xuất được hàng cũng không có lợi nhuận.
TP. HỒ CHÍ MINH XEM XÉT MỞ CHỢ CÁ CẢNH
Ngày 20/8, Sở NN-PTNT TP.HCM tổ chức Hội thảo “Cá cảnh trong sản xuất, tiếp cận thị trường trong nước và xuất khẩu”. Hội thảo tập trung rà soát lại các chính sách và điều chỉnh cho phù hợp trong tình hình mới, nhằm hỗ trợ người sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. Đến năm 2022, TP.HCM đã phát triển khoảng 300 cơ sở nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh cá cảnh. Diện tích ương nuôi là 89ha. Cá cảnh hiện đang đươc định hướng phát triển thành ngành nghề chủ lực của nông nghiệp TP.HCM trong bối cảnh đất nông nghiệp của thành phố ngày càng thu hẹp bởi tốc độ đô thị hoá. Hội thảo cũng đánh giá hiện trạng sản xuất, xuất khẩu cá cảnh, đồng thời ghi nhận các khó khăn cần tháo gỡ để nghề cá cảnh phát triển bền vững. Trong đó, UBND Thành phố HCM sẽ xem xét thành lập chợ cá cảnh nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh cá cảnh trên địa bàn.
THỊT LỢN TRONG NƯỚC GIÁ GẤP ĐÔI HÀNG NHẬP KHẨU
Số liệu thống kê cho thấy, 7 tháng năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 774 triệu USD các mặt hàng thịt và sản phẩm từ thịt. Riêng mặt hàng thịt lợn cấp mát, cấp đông, giá trị nhập khẩu là 96 triệu USD, giảm 44% về lượng và giảm 49% về trị giá so với cùng kỳ 2021. Mặt hàng thịt lợn được nhập khẩu từ 22 thị trường, trong đó Brazil chiếm 35%; Nga 26% và Đức 16%. Hiện, giá nhập khẩu bình quân mặt hàng thịt lợn chưa bao gồm các loại chi phí là 2.123 USD/tấn, giảm 8,3% so với cùng kỳ. Với giá nhập khẩu chỉ tương đương mức 50.000đồng/kg, dù cộng thêm chi phí vận chuyển, bảo quản và phân phối thịt lợn ngoại vẫn rẻ hơn rất nhiều so với thịt nóng trong nước. Hiện lợn hơi trong nước đang bán xung quanh 70.000 đồng/kg nên giá thịt lợn sẽ dao động từ 120.000-160.000 đồng/kg tuỳ loại, gía gấp đôi thịt nhập khẩu.