Khi nhu cầu thực phẩm sạch của người tiêu dùng tăng mạnh, anh Phạm Ngọc Trọng đã triển khai mô hình trồng rau khí canh đạt hiệu quả cao.
Trồng rau khí canh mở hướng đi mới cho nông nghiệp hữu cơ
Khi nhu cầu thực phẩm sạch của người tiêu dùng tăng mạnh, anh Phạm Ngọc Trọng đã triển khai mô hình trồng rau khí canh đạt hiệu quả cao.
Nhằm nâng cao chất lượng nông sản và hướng đến sức khoẻ người tiêu dùng, anh Phạm Ngọc Trọng (thôn Thuận Phong, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), đã thực hiện mô hình trồng rau khí canh trụ đứng, bước đầu đạt được hiệu quả cao.
Từ tháng 6 năm 2023, với diện tích 50 m2 đất , anh Phạm Ngọc Trọng đã đầu tư mô hình trồng rau bằng phương pháp khí canh trên trụ đứng và áp dụng công nghệ tưới nước tự động với số vốn gần 80 triệu đồng.
Mô hình trồng rau khí canh trụ đứng hoạt động dựa trên nguyên tắc cơ bản là phun màn sương giàu dinh dưỡng trực tiếp lên rễ, giúp cây sinh trưởng và phát triển trong điều kiện tốt nhất.
Đến nay, vườn rau khí canh của anh Trọng đã có 40 trụ rau, mỗi trụ có khoảng 45 ụ đất trồng giúp cải thiện nguồn thu nhập và đảm bảo sức khoẻ từ vườn rau của gia đình.
Phỏng vấn anh Phạm Ngọc Trọng, thôn Thuận Phong, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình:
“Mô hình được triển khai từ tháng 6 năm 2023, hiện tại có gần 50 trụ rau trong khoảng 50 m2 đất. Mô hình này tạo được lợi nhuận tốt hơn so với trồng rau truyền thống”
Hạt giống sau khi được gieo vào các hộp nhựa có giá thể được đặt vào các hốc của trụ. Mỗi trụ có khoảng 45 hốc trồng. Cây giống được xếp vào các lỗ khoan trên ống nhựa, rễ nằm trong lòng ống, thân cây hướng ra ngoài đón ánh sáng để quang hợp. Rau được kiểm soát chất dinh dưỡng ngay từ đầu, không cần sử dụng đất nên hạn chế được sâu bệnh phát sinh, không lo tồn dư hóa chất hay kim loại nặng, không bị nhiễm các loài sinh vật và vi sinh trong đất nên rau hoàn toàn sạch.
Bằng phương pháp này, người trồng sẽ tiết kiệm được diện tích, rất thích hợp với người dân thành phố không có đất để trồng rau sạch.
Theo anh Trọng, sau 30 ngày là thu hoạch rau. Trung bình mỗi lứa rau có sản lượng khoảng 80 kg, thu về khoảng 2 triệu đồng.
Phỏng vấn anh Phạm Ngọc Trọng, thôn Thuận Phong, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới, tỉnh quảng Bình:
“Phát triển mô hình rau sạch này đến các hộ dân trên thành phố Đồng Hới, mong mọi người sẽ đều ăn được rau sạch tự tay mình trồng”
Không chỉ say mê tìm tòi, anh Trọng còn sẵn sàng chia sẻ quy trình, kinh nghiệm trồng rau khí canh cho nhiều người với mong muốn mang đến cho người nông dân những lựa chọn mới trong canh tác nông nghiệp. Hội Nông dân xã Thuận Đức cũng đã vận động hội viên tham gia mở rộng mô hình trồng rau khí canh, mở hướng cho sản xuất hữu cơ phù hợp với điều kiệ để tăng thu nhập và cung cấp nguồn ra xanh sạch..
Phỏng vấn bà Lê Thị Hường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình:
“Đây là một mô hình trồng rau bằng phương pháp khí canh. Đây là một mô hình mới và hiện đại. Sắp tới mô hình sẽ được phát triển với xu thế đô thị hoá của thành phố”
Mô hình trông rau khí canh tại xã Thuận Đức đã đem lại hiệu quả về thu nhập và mở hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao.