| Hotline: 0983.970.780

Viện phí ở nhiều địa phương tăng cao hơn trung ương

Thứ Tư 19/09/2012 , 10:10 (GMT+7)

Theo Bộ Y tế, sau một tháng triển khai giá dịch vụ y tế mới, hiện ở một số địa phương có mức tăng giá viện phí cao hơn trung ương.

Thông tin được Bộ Y tế đưa ra trong cuộc họp với báo chí chiều 18/9, về việc sau một tháng triển khai áp dụng khung giá dịch vụ y tế mới cho thấy, hiện nay ở các địa phương có mức tăng viện phí cao hơn bệnh viện tuyến trung ương.

Ông Nguyễn Nam Liên, Phó vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính (Bộ Y tế) cho hay, đến thời điểm này Bộ Y tế đã phê duyệt giá của 21 bệnh viện tuyến trung ương trực thuộc Bộ với mức giá trung bình của bệnh viện nhóm 1 khoảng 95-96% mức tối đa của khung giá, các bệnh viện nhóm 2 tối đa 92,5% và nhóm 3 tối đa 88,5%.

Về khung giá của các bệnh viện địa phương, theo ông Vũ Xuân Bằng, Phó trưởng ban Thực hiện chính sách y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), vừa qua có 5 địa phương phê duyệt viện phí mới từ 90% trở lên là Lào Cai (98%), Cao Bằng (93%), Khánh Hòa (95%), Đồng Tháp (93%) và Ninh Thuận (91%).

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay, hiện có khoảng 50 tỉnh, thành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khung giá dịch vụ y tế và có 40 tỉnh đã thông qua với mức từ 60-90% khung giá tối đa.

Một số địa phương lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... chưa hoàn chỉnh khung giá dịch vụ y tế để trình Hội đồng nhân dân.

Bộ Y tế đánh giá hầu hết các địa phương đến nay đã xây dựng cơ cấu giá và đề xuất mức thu theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các bệnh viện còn lại gồm cả bệnh viện hạng I, hạng đặc biệt của các Bộ khác trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành việc phê duyệt chậm nhất là tháng 9/2012.

Sau một tháng triển khai áp dụng khung giá dịch vụ y tế mới, bà Tiến cho biết, theo đánh giá sơ bộ của các bệnh viện và các địa phương đã thực hiện theo giá dịch vụ y tế mới cho thấy số lần khám bệnh, số người điều trị nội trú có xu hướng tăng. Thời gian khám bệnh, chờ đợi, thanh toán của người bệnh ở các bệnh viện trước đây quá tải được cải thiện, chất lượng khám chữa bệnh đã từng bước được nâng lên, người có thẻ bảo hiểm y tế đã thấy được lợi ích của thẻ bảo hiểm.

Theo bà Tiến, hiện nay tình trạng quá tải tại nhiều bệnh viện đã được cải thiện nhờ việc đưa vào hoạt động thêm nhiều cơ sở y tế mới. Từ đầu năm đến nay, Bộ Y tế đã đưa vào sử dụng 100 giường của Bệnh viện Bạch Mai, 300 giường của Bệnh viện K, 500 giường của Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam...

Tại các địa phương, một số bệnh viện cũng đã được đầu tư và đưa vào sử dụng góp phần làm tăng năng lực, chất lượng khám chữa bệnh, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, cơ sở sạch sẽ, khang trang hơn để phụ vụ người bệnh.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị chủ động sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp để sữa chữa, cải tạo, mở rộng khoa khám bệnh, mua sắm, bổ sung bàn khám, các bộ dụng cụ khám bệnh; cải tiến khâu thu và thanh toán viện phí để giảm thời gian chờ đợi...

Sau 3-6 tháng thực hiện, Bộ Y tế sẽ chỉ đạo kiểm tra tại các bệnh viện trung ương đồng thời chỉ đạo sở y tế và bảo hiểm xã hội các tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện tại một số bệnh viện.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm