| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam mất 2 trụ cột hàng thủ trước Malaysia

Thứ Hai 03/02/2020 , 08:53 (GMT+7)

Vì thẻ phạt, HLV Park Hang-seo sẽ không thể sử dụng Trọng Hoàng và Đình Trọng ở trận đấu với Malaysia tại Vòng loại World Cup 2022.

Bộ đôi ở hàng thủ vắng mặt trong trận gặp Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp lại đối thủ Malaysia tại Vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31/3 trong bối cảnh thiếu vắng 2 trụ cột ở hàng thủ là Trọng Hoàng và Đình Trọng cùng vì lý do thẻ phạt. 

Theo đó, Đình Trọng đã dính thẻ đỏ tại VCK U23 châu Á 2020 ở trận đấu cuối cùng với đối thủ U23 CHDCND Triều Tiên. Cầu thủ của Việt Nam nhận 2 thẻ vàng ở cuối mỗi hiệp đấu và phải rời sân sớm. Và theo luật, Đình Trọng sẽ bị treo giò 1 trận đấu. 

Trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022 nằm trong hệ thống giải của FIFA và Đình Trọng phải thực thi án phạt vào trận đấu với Malaysia vào ngày 31/3. 

Trong khi đó, Trọng Hoàng cũng không thể thi đấu với Malaysia vì lý do tương tự. Anh nhận đủ 2 thẻ vàng trong 2 trận đấu trước đó với Thái Lan và UAE. Như vậy, Hoàng "bò" cũng sẽ vắng mặt khi Việt Nam đối đầu Malaysia. 

Đây được xem là những tổn thất không nhỏ cho hàng thủ của Việt Nam. Đình Trọng dù mới bình phục chấn thương nhưng vẫn là một mắt xích quan trọng ở bộ ba trung vệ của HLV Park Hang-seo. Chỉ cần Trọng khỏe mạnh, anh sẽ luôn được lựa chọn đá chính. Ở đội tuyển, Quế Ngọc Hải là người có thể đảm nhận vị trí trung tâm của Đình Trọng. 

Trọng Hoàng là phát hiện mới của HLV người Hàn Quốc từ ASIAD 2018 và anh giành luôn vị trí chính thức bên hành lang cánh phải. Thiếu vắng Trọng Hoàng, Văn Thanh có thể được chọn là người thay thế. 

Tại Vòng loại World Cup 2022, Việt Nam đứng đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận đấu và Malaysia xếp thứ 2 với 2 điểm ít hơn. Nếu giành thắng lợi trước Malaysia, Việt Nam sẽ có lợi thế tâm lý lớn trong cuộc đua giành vé ở bảng này.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm