| Hotline: 0983.970.780

HLV Park Hang-seo: 'Tôi xin nhận trách nhiệm vì thất bại của U23 Việt Nam'

Thứ Năm 16/01/2020 , 22:39 (GMT+7)

HLV Park Hang-seo cho rằng các học trò của ông có nhiều điều phải làm sau giải đấu để tiến bộ hơn và nhận trách nhiệm về mình sau thất bại. 

HLV Park Hang-seo chỉ đạo trong trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên. Ảnh: Đức Đồng/VnExpress.

Mở đầu bài phát biểu sau trận thua 1-2 trước U23 CHDCND Triều Tiên, HLV Park Hang-seo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về mình: 

"Trách nhiệm lớn nhất sau thất bại của U23 Việt Nam thuộc về HLV trưởng. Các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức nhưng họ cần có thời gian để cải thiện nhiều điều.

Chúng tôi chỉ ghi được 1 bàn và vẫn còn rất nhiều điều cần làm để có được một đội bóng tốt. Bên cạnh đó, tôi cũng đã nhìn ra một số cầu thủ trẻ có triển vọng. Tôi nhĩ họ sẽ là hạt giống tốt cho đội tuyển trong tương lai

Rõ ràng, với tư cách là đương kim Á quân của giải đấu khi bắt đầu, chúng tôi hòa 2 trận và thua 1 trận sẽ là một kết quả đáng thất vọng. Kết quả này không thể làm người hâm mộ hài lòng"  - thầy Park cho biết. 

Khi được hỏi về khả năng đi tiếp và phải gặp đội bóng rất mạnh là U23 Hàn Quốc ở vòng Tứ kết, HLV Park Hang-seo thẳng thắng nói: 

"Trước trận, chúng tôi xác định dồn toàn bộ sự tập trung cho trận đấu này. Chúng tôi phải thắng để đi tiếp nên không nghĩ gì về việc gặp Hàn Quốc hay đội nào. Nhưng nếu điều đó xảy ra, tôi cũng sẽ làm hết sức để giành chiến thắng bởi tôi đang là HLV của Việt Nam". 

Được kỳ vọng nhiều nhưng U23 Việt Nam thi đấu không thành công tại VCK U23 châu Á 2020. Kết thúc 3 trận đấu, U23 Việt Nam đứng ở vị trí bét bảng, hiệu số -1 và chỉ có được 2 điểm. 

Như vậy, U23 Việt Nam không thể tiếp nối hành trình kỳ diệu tại Thường Châu, Trung Quốc hai năm trước và HLV Park Hang-seo mở màn năm 2020 với một thất bại đáng buồn.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm