| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam thêm 21 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Thứ Sáu 17/04/2020 , 14:33 (GMT+7)

Chiều ngày 17/4, Bộ Y tế cho biết, cả nước có 21 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng người hồi phục lên 198.

'Bệnh nhân 105', 'Bệnh nhân 106', 'Bệnh nhân 144' điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trà Vinh (Bệnh viện dã chiến số 1) được công bố khỏi bệnh ngày 17/4. Ảnh: Bộ Y tế.

"Bệnh nhân 105", "Bệnh nhân 106", "Bệnh nhân 144" điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trà Vinh (Bệnh viện dã chiến số 1) được công bố khỏi bệnh ngày 17/4. Ảnh: Bộ Y tế.

Theo tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tất cả 21 trường hợp sau sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 17 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm:

"Bệnh nhân 108", nam, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Vào viện ngày 21/3, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với SARS-CoV-2.

"Bệnh nhân 128", nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Vào viện ngày 24/3, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

"Bệnh nhân 133", nữ, 65 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Vào viện ngày 25/3, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

"Bệnh nhân 139, nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Vào viện ngày 23/3, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

"Bệnh nhân 169", nữ, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Vào viện ngày 28/3, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

"Bệnh nhân 172, nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Vào viện ngày 25/3, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

"Bệnh nhân 173", nữ, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Vào viện ngày 27/3, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

"Bệnh nhân 174", nữ, 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Vào viện ngày 28/3/2020, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

"Bệnh nhân 183", nữ, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Vào viện ngày 29/3, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

"Bệnh nhân 191", nữ, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Vào viện ngày 30/3, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

"Bệnh nhân 213, nữ, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Vào viện ngày 30/3, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

"Bệnh nhân 217, nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Vào viện ngày 01/4, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2lần âm tính với SARS-CoV-2.

"Bệnh nhân 219, nữ, 59 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Vào viện ngày 25/3, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

"Bệnh nhân 221, nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Vào viện ngày 29/3, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

"Bệnh nhân 223", nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Vào viện ngày 26/3, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

"Bệnh nhân 242, nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Vào viện ngày 6/4, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

"Bệnh nhân 251", nam, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Vào viện ngày 9/4, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Tại Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan - Ninh Bình: có 01 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là "Bệnh nhân 229", nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày vào viện: 02/4. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2: lần 1 vào ngày 10/4/2020; lần 2 vào ngày 12/4/2020 và lần 3 vào ngày 14/4/2020.

Tại bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trà Vinh (Bệnh viện dã chiến số 1) có ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm, "Bệnh nhân 105", nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam; "Bệnh nhân 106", nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam); "Bệnh nhân 144", nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Cả ba bệnh nhân này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 qua 3 lần xét nghiệm liên tiếp, hiện tại sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

10ha rừng Tây Côn Lĩnh ở Hà Giang bốc cháy trong đêm

Hà Giang Theo Sở NN-PTNT tỉnh Hà Giang, đêm 26/4, địa phương này ghi nhận có vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực rừng Tây Côn Lĩnh, thuộc huyện Vị Xuyên với diện tích khoảng 10ha.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm