
Ông Trần Anh Thi, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi trò chuyện với nông dân. Ảnh: Trọng Linh.
Nâng cấp hạ tầng giao thông
Đầu năm 2024, huyện Vĩnh Lợi tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển sản xuất, tập trung ứng phó với thiên tai và các loại dịch bệnh, ứng dụng có hiệu quả khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh khu vực công nghiệp và dịch vụ, gắn liền với công tác bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Trên cơ sở đó, ngay từ đầu năm 2025 đến nay, Vĩnh Lợi tiếp tục đã dồn sức tập trung nâng chất các tiêu chí để hướng đến xây dựng các xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Các phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các mô hình sản xuất hiệu quả với nhiều cách làm hay, điển hình tiên tiến được nhân rộng và được nhân dân hưởng ứng, qua đó tự nguyện đóng góp tiền của công sức, đất đai để chung sức xây dựng NTM, NTM nâng cao.
Ông Nguyễn Duy Linh, Trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Vĩnh Lợi, cho biết: “Thời gian qua được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự nỗ lực phấn đấu của các ban ngành cũng như chính quyền, xã, thị trấn trong công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Để hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, trước tiên chúng ta phải hoàn chỉnh công tác quy hoạch và đã quy hoạch chung của các xã đến năm 2030 cơ bản hoàn thành. Đây là điều kiện để cho huyện tiến hành lập chủ trương đầu tư cũng như đầu tư nâng cấp các tuyến đường, đường liên ấp. Đối với đường huyện thì cũng tiến hành duy tu, sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông.

Tuyến lộ giao thông nông thôn tại xã Vĩnh Hưng A. Ảnh: Trọng Linh.
"Đối với đường liên ấp thì cũng tiến hành nâng cấp mở rộng các tuyến đường. Lúc trước thì đường chúng ta chỉ đạt 2,5m đến 3m, thì giai đoạn này chúng ta nâng cấp lên là 3m, 3,5m. Còn đối với đường ngõ xóm thì lúc trước có khoảng 1,5m đến 2m, thì hiện nay chúng ta cũng tiến hành nâng cấp lên là 2,5m đến 3m, cũng cơ bản đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hoá giao thương, đi lại của các em học sinh. Hiện nay, hạ tầng giao thông nông thôn cơ bản đáp ứng được tiêu chí xây dựng NTM của huyện Vĩnh Lợi”, ông Linh chia sẻ thêm.
Đầu tư 150 tỷ đồng xây dựng ô đê bao khép kín
Về sản xuất nông nghiệp, huyện tập trung đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhất là phát triển mô hình trồng lúa cải tiến, mô hình canh tác lúa thông minh, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu. Huyện Vĩnh Lợi chỉ đạo xây dựng các mô hình cánh đồng lớn, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị để giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao nguồn thu nhập cho nông dân.
Xây dựng và hướng dẫn nông dân thực hiện tốt lịch thời vụ để chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. Chỉ đạo xuống giống tập trung theo từng tiểu vùng. Phòng NN-PTNT huyện khuyến cáo, mỗi vụ sản xuất lúa trên địa bàn các xã, thị trấn chỉ sử dụng từ 2-3 loại giống chủ lực và một số giống lúa có triển vọng, đồng thời tuyên truyền vận động nông dân sử dụng giống lúa cấp xác nhận, ngắn ngày, chất lượng cao trong sản xuất.
Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh kiểm tra, giám sát chất lượng giống lúa, phân bón thuốc bảo vệ thực vật, góp phần hạn chế thiệt hại cho nông dân, củng cố điều chỉnh bổ sung thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo sản xuất và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện và các xã, thị trấn.
Thời gian qua, Vĩnh Lợi luôn quan tâm đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp như: ô đê bao, trạm bơm tập trung, phục vụ cho sản xuất lúa. Bằng nhiều nguồn lực, huyện đã từng bước hoàn thiện dần các ô đê bao, trạm bơm tập trung cho toàn bộ diện tích sản xuất lúa của huyện, đồng thời gia cố bờ bao, đảm bảo phục vụ cho người dân bơm tác tập trung.

Huyện Vĩnh Lợi xây dựng 15 ô đê bao khép kín. Ảnh: Trọng Linh.
Ông Trần Anh Thi, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, cho biết: “Để tăng được giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp, đồng thời phát huy tối đa thế mạnh của huyện, chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Kinh tế nông nghiệp làm sao sản xuất một cách hiệu quả, bền vững, kinh tế tuần hoàn, cây, con giống tiến bộ khoa học kỹ thuật, phải ứng dụng mạnh mẽ để đạt năng xuất, chất lượng cao, đồng thời phải thích ứng được với biến đổi khí hậu theo hướng thuận thiên. Song song với đó là đầu tư thêm cơ sản hạ tầng về nông nghiệp.
"Với huyện Vĩnh Lợi, đã được tỉnh phê duyệt dự án 15 ô đê bao khép kín, với tổng diện tích khoảng 3.500 ha ở 3 địa bàn xã trọng điểm sản xuất là: Châu Thới, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A. Tổng mức đầu tư của 15 ô đê bao này khoảng 150 tỷ. UBND tỉnh Bạc Liêu dự kiến sẽ bố trí vốn cho huyện thực hiện trước 2 ô đê bao. Còn về hợp tác sản xuất, sắp tới đây cũng phải cùng với các ngành, xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn của tỉnh để nghiên cứu, phát triển làm sao cho các hợp tác xã họ phải hoạt động có hiệu quả”, ông Thi chia sẻ thêm.
Ông Phạm Sỹ Nhân, nông dân ấp Nàng Rèn, xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) cho biết: Từ khi tham gia sản xuất trong ô đê bao đã chủ động được việc điều tiết nước, kể cả khi xuất hiện mưa trái mùa cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp huyện Vĩnh Lợi còn ưu tiên đầu tư cho các tổ hợp tác, HTX hoạt động hiệu quả để lan tỏa, nhân rộng ra các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Vĩnh Lợi phát huy tối đa thế mạnh của huyện, chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.
Thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/người/năm
Cùng với phát triển kinh tế xây dựng NTM, huyện Vĩnh Lợi cũng tập trung cho lĩnh vực văn hóa xã hội cũng đạt được nhiều tiến bộ. Các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục, do đó mà lĩnh vực giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện. Chất lượng giáo dục luôn ổn định và phát triển, chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà ngày càng được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm.
Thông qua việc cơ sở vật chất trang thức bị y tế không ngừng được đầu tư, mạng lưới y tế huyện Vĩnh Lợi cơ sở được củng cố với 100% xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Các chương trình tiêm chủng quốc gia, công tác khám và chữa bệnh cho người nghèo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng đều được quan tâm thực hiện khá tốt. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chiếm 90%.
Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục làm việc với các ngành chức năng của tỉnh, tìm kiếm giải pháp thực hiện các tiêu chí còn gặp khó theo bộ tiêu chí mới để thực hiện xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đề ra, nhưng phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Vĩnh Lợi phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 90 triệu đồng/người/năm.