Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Hệ thống giao thông nội đồng được bê tông hóa, đồng ruộng được quy hoạch bài bản, tạo điều kiện thuận lợi để cơ giới hóa đi vào từng thửa ruộng.
Nông thôn mới mở đường cho cơ giới hóa nông nghiệp ở Long Xuyên
Trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng chuyển dịch theo hướng công nghệ cao, việc đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đã trở thành xu hướng tất yếu. Xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương là một trong những địa phương đi đầu trong việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt là việc đầu tư các loại máy cấy hiện đại.
Đứng từ cổng UBND xã, ông Ngọc Phó chủ tịch UBND xã Long Xuyên chỉ ra cánh đồng lúa rộng ngút tầm mắt, rộng đến hàng chục mẫu, nhưng tuyệt nhiên rất ít bờ vùng, bờ thửa. Dù đang trong giai đoạn gieo cấy tập trung lúa đông xuân, phải kiên nhẫn lắm mới bắt gặp một vài người dân ngoài đồng. Ngạc nhiên nhất là tuyến đường bao xung quanh ruộng, bằng bê tông, phẳng lì, rộng tới 3m, đủ để xe tải cỡ 1,5 tấn có thể đi ra đi vào.
PV Ông Vũ Đình Ngọc - Phó chủ tịch UBND xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, Hải Dương
“Long Xuyên là một địa phương mà đưa cơ giới hóa vào sx nông nghiệp mạnh nhất so với bình quân chung của huyện Bình Giang khoảng 60-65% diện tích. Hẹ thống thủy lợi, mương, bờ, đường bê tông ra đồng thì được trải bê tông hoàn toàn từ bờ lô bờ thửa. rất thuận tiện cho cơ giới hóa đưa vào đồng ruộng.”
Do đặc thù huyện Bình Giang có nhiều cụm công nghiệp, thanh niên trong độ tuổi lao động chủ yếu làm ăn xa, nên nông dân chủ yếu là người cao tuổi. Muốn đảm bảo cuộc sống và khai thác đất nông nghiệp hiệu quả, bắt buộc phải đưa máy móc, cơ giới vào. Ông Phạm Văn Đệ, Trưởng thôn Cậy, xã Long Xuyên vẫn nhớ như in con đường đất từng khiến ông khổ sở mỗi khi trời mưa. Ngày ấy, phương tiện gần như duy nhất có thể vào ruộng là xe bò kéo, mỗi vụ thu hoạch lúa, ông phải tất bật từ tinh mơ đến tối mịt, lúc thì tranh thủ gặt, khi thì chất lúa lên xe để kéo về sân hợp tác.
Khi phong trào xây dựng nông thôn mới manh nha về tới Long Xuyên, chính quyền và người dân đã thống nhất phải nâng cấp, cải tạo các tuyến đường nội đồng.
Từ những mét đầu tiên, sau chừng 4 năm (khoảng năm 2018), xã có hệ thống giao thông cơ bản như hiện nay, đủ sức phục vụ đưa máy cấy đến tận chân ruộng.
PV: ông Phạm Văn Đệ, Trưởng thôn Cậy, xã Long Xuyên
“từ khi thực hiện ntm nâng cao đặc biệt là công tác đồn điền đổi thửa, thì nhân dân đã đầu tư đường giao thông nội đồng, đường ra đồng, các tuyến mương, làm cho nhân dân tích cực ra đồng, thiết tha hơn với đồng ruộng. Trước kia đường đất đi lại rất khó khăn, thực hiện dồn điền đổi thửa, ntm, ntm nâng cao thì địa phương đã đầu từ khuyến khích bà con hiến đất hiến ruộng, chỉnh trang đồng ruộng đào mương lấp đường mở rộng đường bê tông nội đồng. Nhờ chính sách của Đảng và nhà nước quan tâm mà nhân dân tích cực hơn, thiết tha với đồng ruộng.”
Long Xuyên được chọn để triển khai thí điểm chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, rồi tiếp tục đầu tư, nâng cao các tiêu chí, cải thiện cơ sở hạ tầng để đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021. Cùng với đó, người dân địa phương không tiếc công, tiếc của khi hiến đất, làm đường, tạo diện mạo nông thôn khang trang.
Nhờ đẩy mạnh cơ giới hóa, năng suất và hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại Long Xuyên đã được nâng cao đáng kể. Từ những cánh đồng lúa xanh tốt, những con đường bê tông kiên cố, có thể thấy rằng đổi mới trong sản xuất nông nghiệp không chỉ là xu hướng, mà còn là hướng đi tất yếu để phát triển bền vững.