| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh Long nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Thứ Sáu 29/04/2022 , 08:02 (GMT+7)

Vĩnh Long Kỷ niệm 290 năm thành lập Long Hồ dinh, 190 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập, tỉnh Vĩnh Long vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Tối 28/4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 290 năm thành lập Long Hồ dinh (1732-2022), 190 năm thành lập tỉnh (1832-2022), 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022), 47 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022).

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Lao động hạng nhất cho tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: TL.

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Lao động hạng nhất cho tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: TL.

Ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang, tự hào của vùng đất Long Hồ dinh xưa - Vĩnh Long hôm nay, khẳng định vị thế địa chính trị, kinh tế của vùng đất phên dậu cực Nam Tổ quốc. Lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long bày tỏ sự tri ân, biết ơn vô hạn sự cống hiến to lớn của các bậc tiền nhân, “khai quốc công thần”, các tiền bối cách mạng đi trước, bao đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Gần 300 năm qua, trải qua bao nhiêu thăng trầm, mảnh đất nơi đây đã trở thành vùng đất rất trù phú, đẹp đẽ, trung tâm thương mại lớn của vùng ĐBSCL. Đặc biệt, sau 30 năm tái lập tỉnh, Vĩnh Long từ một tỉnh thuần nông đã nỗ lực, phấn đấu, đạt được những kết quả toàn diện, vươn lên đạt tỉnh trung bình khá vào năm 2015, đạt tỉnh khá vào năm 2020.

Quy mô nền kinh tế đã tăng gấp 38,5 lần. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng tưởng kinh tế luôn duy trì mức phát triển khá, trung bình gần 7%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 37 lần. Môi trường kinh doanh không ngừng được cải thiện. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh luôn được duy trì trong nhóm tốt.

Đến năm 2021, tỉnh Vĩnh Long đã có 61/87 xã và 1/8 đơn vị hành chính cấp huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Văn hóa - xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,01%. Bộ mặt đô thị và nông thôn nhiều đổi thay, tươi đẹp và văn minh, tạo nên sức sống mới, khí thế mới.

Đến dự buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết rất vui mừng với những thành tựu này. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Với lợi thế nằm ở trung tâm khu vực ĐBSCL, tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ hơn, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, cần khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 13 và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc ngày 22/4 triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết quan trọng về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.