| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh Phúc: Triển khai xây dựng hệ thống thu gom nước thải khu dân cư và vệ sinh môi trường

Thứ Hai 13/05/2019 , 20:04 (GMT+7)

Sáng 13/5, tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và UB MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Lễ phát động cuộc vận động xây dựng hệ thống thu gom nước thải khu dân cư và vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn kiểu mẫu.

Toàn cảnh chương trình.

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường đang là vấn đề bức xúc hiện nay ở nông thôn, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo huyện Vĩnh Tường thí điểm, làm mẫu xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường tại xã Nghĩa Hưng và xã Tam Phúc để từ đó làm cơ sở ban hành cơ chế chính sách nhân ra diện rộng, góp phần cải tạo môi trường nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Qua thực tế triển khai, chủ trương đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, mặc dù cơ chế tỉnh chỉ hỗ trợ tối đa vật liệu cho hạng mục cống rãnh. Nhân dân 2 xã Nghĩa Hưng và Tam Phúc đã đóng góp tiền, ngày công làm thêm nhiều hạng mục khác như chi phí thuê nhân công kỹ thuật, máy móc, đổ bê tông mặt đường, hiến đất... Phần đóng góp của người dân chiếm 51,4%, tỉnh chỉ hỗ trợ 48,6% chi phí thực hiện chương trình.

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Tường, thực trạng hệ thống cống, rãnh thoát nước tại xã Tam Chúc hiện có 11,3 km rãnh; trong đó rãnh đã cứng hoá đã có nắp đậy là 4,31 km, rãnh chưa được cứng hoá là 6,99 km. Tổng số ao tiếp nhận nước thải trong khu dân cư của xã là 2 ao, tương đương diện tích 10.000m2.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc, thăm người dân xã Nghĩa Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Đối với xã Nghĩa Hưng, tổng chiều dài hệ thống cống, rãnh thoát nước là 23,9 km; trong đó có 5,2 km rãnh đã cứng hoá có nắp đậy, 13,3 km rãnh đã cứng hoá nhưng chưa có nắp đậy và 5,4 km rãnh chưa được cứng hoá. Tổng số ao tiếp nhận nước thải trong khu dân cư tại xã là 30 ao, tương đương diện tích 41.856m2.

Việc triển khai xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, môi trường được cải thiện rõ rệt, nước thải được thu gom, giảm mùi hôi thối, môi trường sạch sẽ, nhân dân các ngõ, thôn phấn khởi, đồng thuận cao.

Hiệu quả trong việc xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải tại 2 xã Tam Phúc và Nghĩa Hưng làm điểm là cơ sở thuận lợi để tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng ở khu dân cư trong công tác bảo vệ môi trường. Để phát huy kết quả đạt được, ông Trần Việt Cường, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường đã có những đề nghị tại buổi lễ: “Đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc có cơ chế hỗ trợ cho 1 km rãnh thoát nước với các loại hình kích thước khác nhau để làm cơ sở cho việc thanh quyết toán. Ngoài ra đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phú cải tạo hồ, ao chứa theo dự án cụ thể theo luật đầu tư công, với cơ chế hỗ trợ: Tỉnh 70%, huyện 20% và xã 10%”.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc thăm quan hệ thống cống, rãnh thoát nước tại xã Nghĩa Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm