| Hotline: 0983.970.780

Vipesco đồng hành cùng khách hàng lần thứ 17: Nhiều khách hàng trúng giải đặc biệt

Thứ Ba 29/01/2019 , 18:05 (GMT+7)

Trong những ngày cuối năm, Cty CP Thuốc sát Trùng Việt Nam (Vipesco) vừa tổ chức quay số trúng thưởng và trao giải Chương trình “Vipesco đồng hành cùng khách hàng lần thứ 17” tại Bình Dương và TP.Cần Thơ. 

Tổng giám đốc Cty Vipesco Nguyễn Thân công bố khách hàng trúng giải

Đến dự sự kiện này có đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác của công ty cùng hàng trăm quý khách hàng xuất sắc, thân thiết đến từ các tỉnh thành khu vực phía Nam.

Theo ông Hồ Thái Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vipesco, năm 2018 với rất nhiều biến động và bất lợi cho ngành thuốc BVTV; đặc biệt tình hình khí hậu vào nửa cuối năm 2018 diễn bất khá bất thường. Hơn nữa, giá nông sản năm qua cũng bất lợi cho ngành sản xuất nông nghiệp, giá của nhiều sản phẩm nông nghiệp giảm khá sâu như tiêu, cà phê, gạo…Chỉ có tình hình xuất khẩu rau củ quả của Việt Nam trong năm qua khởi sắc có biến động tăng vượt qua cả xuất khẩu lúa gạo. Năm 2018 giá nguyên vật liệu đầu vào cũng tăng khá cao so với những năm trước; có những sản phẩm tăng từ 25-30%. Tuy nhiên, trước tình hình khó khăn như vậy cùng với nỗ lực cùa nông dân và phía công ty Vipesco cũng muốn chia sẻ với bà con nông dân bằng việc quyết định cắt giảm 30% lợi nhuận để tập trung cho lợi ích đại lý cấp 1 và cấp 2 hay bà con nông dân trong năm 2018.   

Trao giải đặc biệt cho khách hàng
Phó Tổng Giám đốc Vipesco công bố và trao giải nhất cho khách hàng

Kết quả đợt quay số trúng thưởng, giải đặc biệt trị giá 15 chỉ vàng nhẫn SJC đã được trao cho khách hàng Trang Thanh Huyền (Hộ kinh doanh Bạch Tuyết, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh). Giải nhất trị giá 10 chỉ vàng nhẫn SJC thuộc về khách hàng Đỗ Thị Kiều Anh (Đại lý Ngọc Hà, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Khách hàng Bùi Thị Bạch Uyên (Đại Lý Tân Sáng, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Giải nhì trị giá 7 chỉ vàng nhẫn SJC: Nguyễn Thị Đèo (Đại lý VTNN Ngọc, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Thị Thanh Hà (Đại lý Thanh Hà, Hòa Thành, Tây Ninh); Nguyễn Thị Dung (Đại lý VTNN Hên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp); Trần Thị Anh Đào (DNTN Đình Vân, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Ngoài ra, BTC còn trao các giải phụ và nhiều giải khuyến khích có giá trị cho khách hàng tham gia quay số may mắn…trong đợt quay số trung thưởng này.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm