| Hotline: 0983.970.780

'Vòng eo 56' có gì mà ồn ào?

Thứ Hai 18/04/2016 , 09:05 (GMT+7)

Bộ phim “Vòng eo 56” từ khi công bố dự án điện ảnh đã xôn xao dư luận, và đến khi công chiếu thì lập tức có nhiều ý kiến khen chê trái chiều khá gay gắt. Nguyên nhân gây sức nóng duy nhất là bộ phim “Vòng eo 56” được ví von như một câu chuyện đời tự kể của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh.

Dù dùng tinh thần lạc quan cao nhất cũng không thể thấy Ngọc Trinh có tài năng gì nổi bật. Ngoài những bức ảnh gợi cảm thì khả năng catwalk của Ngọc Trinh chỉ nằm ở mức bình thường.

Ngay cả cái danh hiệu “Hoa hậu Người Việt quốc tế” mà Ngọc Trinh mang về từ bên… Mỹ cũng chỉ là một cuộc thi hoa hậu “ao làng”, hoàn toàn thua kém những sân chơi nhan sắc cấp hội chợ ở Việt Nam về số lượng thí sinh tham gia cũng như qui mô tổ chức.

Thế nhưng, điều kỳ lạ, Ngọc Trinh vẫn cực kỳ nổi tiếng và sung túc. Bí quyết rất đơn giản: Chấp nhận làm bình hoa di động để được đại gia bao bọc và chu cấp vật chất thường xuyên. Điều này được chính Ngọc Trinh công khai thừa nhận ngoài đời và tiếp tục thừa nhận trong phim “Vòng eo 56”.

Từ lâu, làm phim về một nhân vật nào đó đã thành một thể tài quen thuộc của điện ảnh. Tuy nhiên, tự bỏ kinh phí sản xuất và tự đóng vai chính như Ngọc Trinh thì quả thật bạo gan. Bởi nói trắng ra, quãng đời hơn 20 năm vừa qua của Ngọc Trinh cũng nhạt nhẽo, chẳng có gì để tạo tình tiết đậm nét cho một tác phẩm nghệ thuật. Vậy mà, “Vòng eo 56” vẫn ra đời, vì Ngọc Trinh không ngại xài tiền dùm đại gia và khán giả cũng khá tò mò với những scandal của “nữ hoàng nội y”.

Ngọc Trinh quảng bá sản phẩm điện ảnh của mình: “Phim sẽ lột tả một cách chân thật nhất, không tô hồng. Tên phim được đặt dựa trên thứ mà tôi thích nhất trên cơ thể mình - vòng eo 56”.

Thực tế, Ngọc Trinh không có khả năng đóng phim, nên ước muốn của nhân vật và hiệu quả của màn ảnh rất xa nhau. “Vòng eo 56” chắp vá một cách gượng gạo, nhất là những pha cận cảnh Ngọc Trinh không khác gì… diễn kịch được quay video.

Cần thừa nhận, bộ phim “Vòng eo 56” làm PR rất tốt. Bài hát chủ đề “Ngày em xa quê” qua giọng ca Thùy Chi được tung ra trên nhiều diễn đàn âm nhạc đã tạo thiện cảm rất tốt cho “Vòng eo 56”.

Và ngay sát ngày công chiếu, Ngọc Trinh lại lên sóng truyền hình quốc gia VTV trong chuyên mục “Cà phê sáng” để trò chuyện về bộ phim. Và chỉ cần MC Lại Văn Sâm hỏi đôi câu thì Ngọc Trinh đã nước mắt ngắn dài để… lôi cuốn khán giả.

“Chỉ với cái tên “Vòng eo 56” đã có thể hiểu phim nói về điều gì và biết phim thuộc dòng nào. Bởi đối tượng và dòng phim ấy, ta đòi hỏi gì cao ở thủ pháp nghệ thuật? Làm phim cần phải có tiền. Phim đặt hàng không phải vấn đề mới. Nếu Vũ Ngọc Đãng vẫn chỉ làm một phim về người mẫu chung chung như “Những cô gái chân dài” ngày xưa, sẽ được khán giả chấp nhận dễ dàng hơn chăng?”, NSƯT Phan Thị Bích Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM.

“Vòng eo 56” chủ yếu có hai phần. Phần đầu là khoảng thời gian Ngọc Trinh ở quê nhà, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Mảnh đất nhỏ phía tả ngạn sông Hậu vốn nghèo, gia đình Ngọc Trinh cũng nghèo. Hình ảnh Ngọc Trinh để tóc mái ngố, đi chân đất ra đồng hay đội mưa bưng bún cho khác… không có gì quá xúc động.

Phần thứ hai là Ngọc Trinh lên Sài Gòn lập nghiệp nhưng chẳng… làm gì cả. Vì trong thời gian ngắn ngủi ở chốn đô hội, Ngọc Trinh đã tìm cho mình một đại gia để sống dựa dẫm.

Và những trường đoạn sau chỉ là cuộc sống xa hoa của một cô gái được cung phụng đầy đủ, chỉ việc làm đẹp, đi shopping và hưởng thụ. Bộ phim kết thúc khi Ngọc Trinh phát hiện ra người yêu đại gia đã có vợ đẹp con khôn...

Cái khéo léo đáng kể nhất của “Vòng eo 56” nằm ở sự xử lý của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, hạn chế tối đa sự diễn xuất của Ngọc Trinh bằng cách cài cắm nhiều lời thoại ngây ngô mà quen thuộc với “nữ hoàng nội y”.

Khi bị nghi ngờ về lối sống bám đại gia thì la làng lên: “Tôi không làm gái. Tôi không phải món hàng”. Khi lấy lòng đại gia để tiếp tục vòi vĩnh thì bày tỏ: “Em yêu anh không phải lúc anh tặng nhà, tặng xe cho em. Khi đó em choáng ngợp vì hạnh phúc, nhưng yêu anh chưa nhiều. Em yêu anh nhiều, lúc anh bảo xây nhà mới cho cha mẹ em”. Khi đối mặt nguy cơ bị đại gia đòi lại những thứ đã ban phát thì tuyên bố: “Em không trả nhà, vì đó là niềm vui của cả gia đình em, em không thể cướp đi được”.

Nói chung, “Vòng eo 56” là một bộ phim vô thưởng vô phạt. Lúc không cho Ngọc Trinh diễn gì thì phim có vẻ nhẹ nhàng và mạch lạc, còn Ngọc Trinh càng xuất hiện dày đặc thì từng thước phim bộc lộ sự rời rạc và yếu kém. Nhất là những đoạn hẹn hò và tình tứ giữa Ngọc Trinh và đại gia Hưng (do ảo thuật gia Petey Majik đóng) thì không thể bào chữa cho tính nghiệp dư lúng túng và vụng về.

Có không ít ý kiến cho rằng, tại sao cơ quan quản lý lại cấp phép phổ biến cho một sản phẩm tầm phào như “Vòng eo 56”? Câu hỏi này cũng hơi cắc cớ, khiến một thành viên Hội đồng duyệt phim quốc gia, giải thích rằng: "Khi chúng tôi duyệt phim sẽ không bàn đến chuyện phim đó tốt hay dở mà chỉ xem phim đó có vi phạm luật hay không thôi. Cụ thể như: Cấm sexy, cấm hở hang, không có vi phạm gì về phong tục văn hóa và con người Việt Nam...".

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam để nhường ghế cho HLV ngoại

HLV Hoàng Anh Tuấn kết thúc nhiệm vụ dẫn dắt tạm quyền đội U23 Việt Nam sau vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm