| Hotline: 0983.970.780

VOV chính thức có bản quyền Asiad 2018, người hâm mộ được xem trực tiếp Olympic Việt Nam

Thứ Ba 21/08/2018 , 13:28 (GMT+7)

Từ ngày 22/8, khán giả truyền hình sẽ được xem trực tiếp các trận đấu bóng đá đáng chú ý của ASIAD 2018 trên kênh VTC3 của truyền hình kỹ thuật số VTC.

Không còn là lời đồn đoán nữa, đài truyền hình kỹ thuật số VTC (cơ quan chủ quản là Đài tiếng nói Việt Nam VOV) chính thức sở hữu bản quyền truyền hình Asiad 2018 sau một thời gian ngắn đàm phán với đối tác. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, người hâm mộ có thể được xem Olympic Việt Nam cùng các môn thể thao khác sớm nhất là từ ngày hôm nay.

Trước đó, vấn đề bản quyền Aisad trở nên rất nóng khi Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tuyên bố không mua do bị đối tác ép giá. Giá bản quyền truyền hình trọn gói của sự kiện này tại lãnh thổ Việt Nam do phía đối tác KJSMWORLD CORP, công ty có trụ sở tại Hàn Quốc - đơn vị mua lại từ Ban tổ chức Á vận hội, được cho là chào giá với mức hàng chục triệu đô và quyết không bớt một xu.

Người hâm mộ có cơ hội xem Olympic Việt Nam tại Asiad qua sóng truyền hình trực tiếp

Chính vì điều này, VTV đã “nói không” với vấn đề bản quyền Asiad, khiến người xem khốn khổ những ngày qua vì phải tìm các kênh “lậu” để theo dõi đội tuyển Olympic Việt Nam cũng như các môn khác của đoàn TTVN tại Á vận hội.

Tuy nhiên một tin vui với người hâm mộ khi trong ngày hôm nay, đài truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ chính thức ký hợp đồng với đối tác về việc mua bản quyền truyền hình Asiad. Ngay sau đó, đài này sẽ tiếp sóng trực tiếp các trận thi đấu đang diễn ra tại Indonesia, và người dân Việt Nam có thể xem hoàn toàn miễn phí trên các kênh quảng bá.

Chi tiết bản hợp đồng không được các bên tiết lộ, nhưng theo một số nguồn tin, VTC không phải bỏ ra số tiền quá lớn (khoảng 1,7 triệu USD), bởi Asiad dù sao cũng đã diễn ra, trong khi môn bóng đá nam là món ăn hấp dẫn nhất đã đi qua vòng bảng.

Dẫu vậy, dù được xem trực tiếp 1-2 trận trên truyền hình cũng khiến người xem thoả mãn, nhất là thầy trò HLV Park Hang Seo sắp bước vào thi đấu ở vòng 1/8 Asiad, gặp đối thủ Olympic Bahrain, 19h30 ngày 23/8.

Như vậy là vấn đề bản quyền Asiad 2018 cuối cùng cũng được giải quyết, theo một kịch bản không ai ngờ tới. Trước đó, đại diện BTC Asiad cho biết đã có 75 quốc gia, vùng và lãnh thổ mua bản quyền. Việt Nam là một trong số rất ít các quốc gia không trực tiếp các cuộc thi đấu ở Á vận hội.

Cụ thể, từ ngày 22/8, khán giả truyền hình sẽ được xem trực tiếp các trận đấu bóng đá đáng chú ý của ASIAD 2018 trên kênh VTC3 của truyền hình kỹ thuật số VTC.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm