| Hotline: 0983.970.780

VQG Cúc Phương tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2021

Thứ Hai 01/02/2021 , 20:20 (GMT+7)

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Vườn quốc gia Cúc Phương tham dự hội nghị được tổ chức long trọng vào sáng 1/2/2021.

Ông Đỗ Văn Lập, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương, đọc báo cáo trước Hội Nghị.

Ông Đỗ Văn Lập, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương, đọc báo cáo trước Hội Nghị.

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị công chức, viên chức, lao động năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020 với những biến động, thách thức phi tiền lệ, ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế cũng như mọi mặt của đời sống xã hội. Trong bối cảnh chung ấy, Vườn quốc gia Cúc Phương luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các ban – ngành cấp trên, tập thể công chức, viên chức, lao động luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Vườn đã thực hiện và đạt được nhiều thành tích thi đua, như: Tập thể Vườn được đề nghị xét tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 01 tập thể và 01 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng; Tập thể Vườn và 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chuỗi sự kiện kỷ niệm “Lâm nghiệp Việt Nam – 75 năm hình thành và phát triển”; 03 cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen của Tổng cục trưởng;...

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2020, tại Hội nghị, Vườn quốc gia Cúc Phương đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 trong: công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, cứu hộ bảo tồn, công tác giáo dục môi trường và dịch vụ,...

Bên lề hội nghị, ông Đỗ Văn Lập – Phó Giám đốc Vườn chia sẻ: “Chúng tôi bày tỏ tự hào về những kết quả mà Vườn đã đạt được trong năm 2020 vừa qua, hi vọng trong năm 2021 toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Vườn tạo thành một khối đoàn kết, thống nhất cao trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ.”

Hội nghị đã thống nhất thông qua nghị quyết hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2021 trên tinh thần phát huy tính dân chủ của công chức, viên chức, người lao động.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.