| Hotline: 0983.970.780

Vụ nhảy lầu tại TAND tỉnh Bình Phước: Nạn nhân có uống thuốc trừ sâu

Thứ Bảy 30/05/2020 , 11:29 (GMT+7)

Liên quan đến vụ người đàn ông bất ngờ nhảy lầu tự tử vào chiều 29/5 ngay tại trụ sở TAND tỉnh, sáng 30/5, tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo thông tin vụ việc.

Nạn nhân trong vụ tự tử này là ông Lương Hữu Phước (SN 1965, ngụ phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài, Bình Phước).

Buổi họp báo diễn ra lúc 10 giờ ngày 30/5, tại hội trường Ban Tuyên giáo - Tỉnh ủy Bình Phước với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin - Truyền thông, Công an tỉnh, TAND, VKSND tỉnh và đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trong, ngoài tỉnh.

Vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều cơ quan báo chí đến tham dự buổi họp báo. Ảnh: Trần Tú.

Vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều cơ quan báo chí đến tham dự buổi họp báo. Ảnh: Trần Tú.

Theo nội dung vụ việc, ông Phước bị buộc tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, gây tai nạn dẫn đến chết người.

Vụ việc xảy ra ngày 15/1/2017, ông Phước điều khiển xe mô tô chở theo ông Trần Hữu Quý, lưu thông trên dường và xảy ra va chạm với anh Lâm Tươi tại khu vực Suối Đá, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài. Vụ va chạm khiến ông Phước và ông Quý bị thương, nhưng 2 ngày sau thì ông Quý tử vong.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất, HĐXX tuyên phạt ông Phước 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điểm b khoản 2 Điều 202, Khoản 2 Điều 46; Bộ Luật Hình sự sửa đổi 2015.

Ông Phước sau đó kháng cáo kêu oan. Đến phiên xét xử phúc thẩm lần 1, HĐXX tuyên hủy án sơ thẩm với nhận định chưa làm rõ nhiều vấn đề, kết tội chưa có cơ sở. Sau đó, tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ 2, HĐXX vẫn tuyên 3 năm tù giam, với nội dung: “Qua đường không quan sát, không nhường đường xe ngược chiều gây tai nạn”.

Ngày 26/5, TAND tỉnh Bình Phước tiếp tục đưa vụ án ra xét xử. Nhưng việc tuyên án được dời lại đến sáng 29/5. Và sau khi nghe toà tuyên tuyên y án sơ thẩm buổi sáng, chiều cùng ngày, nạn nhân quay lại tòa án, lên tầng 2, uống hết 1 chai thuốc trừ sâu, sau đó nhảy xuống đất, tử vong tại chỗ.

Nạn nhân Lương Hữu Phước tại TAND tỉnh sáng 29/5, trước khi tòa tuyên án. Ảnh: Bùi Liêm.

Nạn nhân Lương Hữu Phước tại TAND tỉnh sáng 29/5, trước khi tòa tuyên án. Ảnh: Bùi Liêm.

Theo báo cáo của TAND tỉnh Bình Phước, do vụ án có tính chất phức tạp, bị cáo kêu oan nên khi được phân công giải quyết Hội đồng xét xử phúc thẩm đã rất thận trọng và kịp thời báo cáo xin ý kiến của Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh để có hướng xử lý tốt nhất, tránh bỏ lọt tội phạm cũng như làm oan người vô tội.

“Trong phiên toà phúc thẩm ngày 26/5/2020 tại TAND tỉnh Bình Phước, ngoài bị cáo, các luật sư bào chữa cho bị cáo, HĐXX còn triệu tập cả cán bộ điều tra và cán bộ công an giao thông Công an TP. Đồng Xoài trực tiếp khám nghiệm vụ tai nạn tham gia phiên tòa nhằm làm sáng tỏ nội dung vụ án.

Qua xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, HĐXX và Kiểm sát viên đã đánh giá đầy đủ các “tài liệu chứng cứ có liên quan, đại diện VKSND tỉnh xác định hành vi của bị cáo Phước là phạm tội và đề nghị không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Phước“, thông cáo báo chí nêu.

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Phước, hiện nay, vụ việc tự tử nêu trên đang được cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân. Tỉnh sẽ tiếp tục theo sát vụ việc, chỉ đạo điều tra đúng các quy định của pháp luật. Khi có kết quả điều tra, tỉnh sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất