| Hotline: 0983.970.780

Vụ sập công trình: 'Tôi thấy luồng gió mạnh, biết tường sập nhưng không thể chạy'

Thứ Sáu 15/05/2020 , 06:34 (GMT+7)

Theo các nạn nhân, khu vực tường bị sập thấp nhất khoảng 9m, còn cao nhất cũng khoảng 17 -18m và chiều dài tới 110m.

Như NNVN đã đưa tin về sự cố sập tường công trình ở tỉnh Đồng Nai làm nhiều người chết và bị thương. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân đang cấp cứu.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và ngành chức năng đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Ảnh: MV.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và ngành chức năng đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Ảnh: MV.

Vụ sập công trình đang xây dựng do nhà thầu là Công ty TNHH Hà Hải Nga thi công tại công trình xây dựng nhà máy của Công ty AV Healthcare (đường số 8, KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom) có 10 ca tử vong; trong đó có 8 ca tử vong tại hiện trường và 2 ca tử vong khi vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế Trảng Bom. Ngoài ra, theo ghi nhận của ngành y tế còn có 15 người bị thương ở các mức độ khác nhau, hiện đang điều trị tại Trung tâm Y tế Trảng Bom và Bệnh viện Đa khoa huyện Thống Nhất .

Các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu và điều trị. Ảnh: MV.

Các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu và điều trị. Ảnh: MV.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhanh chóng tiếp nhận và điều trị tích cực cho bệnh nhân.

Các bác sĩ đang thăm khám cho các nạn nhân vừa chuyển đến bệnh viện. Ảnh: MV.

Các bác sĩ đang thăm khám cho các nạn nhân vừa chuyển đến bệnh viện. Ảnh: MV.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom Nguyễn Đức Phước cho biết, trong số 15 trường hợp bị thương, có 6 trường hợp bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, theo các bác sĩ chuyên khoa, trong số 6 trường hợp mà bệnh viện tiếp nhận chủ yếu bị chấn thương đầu, mặt, bụng và đa chấn thương. Bệnh viện hiện đang cấp cứu, khám sàng lọc và tiếp tục theo dõi.

Nạn nhân của vụ sập tường công trình đang nằm cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: MV.

Nạn nhân của vụ sập tường công trình đang nằm cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: MV.

Ông Đặng Văn Tặng, nạn nhân vụ sập tường bàng hoàng, kể: “Khu vực tường thấp nhất khoảng 9m, còn cao nhất cũng khoảng 17-18m, và chiều dài tới 110m. Khi đó tôi đang làm trên giàn, thấy luồng gió hút mạnh khiến bức tường bị lật, các mạch sắt thép nối đều bung hết, gãy vụn. Mặc dù biết tường đang đổ nhưng chẳng ai kịp chạy ra ngoài”.

Công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được tích cực triển khai tại hiện trường. Ảnh: MV.

Công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được tích cực triển khai tại hiện trường. Ảnh: MV.

Tối 14/5, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cũng đã đến thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa Khoa Thống Nhất. Theo Thanh tra Sở LĐ-TBXH tỉnh Đồng Nai, hiện Sở đang phối hợp với các ngành chức năng xác minh, điều tra tìm nguyên nhân làm rõ vụ việc.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất