| Hotline: 0983.970.780

Wenger: 'Kết quả trận gặp Chelsea ảnh hưởng lớn đến mùa giải'

Thứ Bảy 16/09/2017 , 09:24 (GMT+7)

HLV đội Arsenal nhấn mạnh tầm quan trọng của trận derby thành London trong cuộc đua cả mùa giải.

* Trận Chelsea - Arsenal diễn ra lúc 19h30, Chủ nhật 17/9, theo giờ Hà Nội. Trực tuyến trên VnExpress.

"Trận gặp Chelsea rất quan trọng với chúng tôi", Arsene Wenger nói với Sky Sports. "Cách chúng tôi thi đấu hôm 17/9 sẽ ảnh hưởng tới cả mùa giải. Tôi tự tin về việc giành điểm, nhưng quan trọng hơn là duy trì tinh thần cho toàn đội. Chúng tôi cần chơi tốt và thu được kết quả khả quan".

Wenger muốn các học trò giành kết quả tốt nhất có thể trước Chelsea, để làm bàn đạp cho chặng đường tiếp theo của Arsenal mùa này.

Arsenal đã thua bảy lần trong tám chuyến làm khách của Chelsea gần đây. Đội bóng của Wenger hiện có phong độ kém hơn đối thủ khi có ít hơn ba điểm sau bốn vòng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, nhà cầm quân 67 tuổi không mấy bận tâm đến điều này. Ông cho biết: "Kết quả chung cuộc khi gặp bốn đội hàng đầu mới đáng quan tâm, không ai có thể phủ nhận điều đó. Với riêng Chelsea, tôi nghĩ Arsenal đã giành nhiều kết quả tốt khi gặp họ. Chúng tôi đánh bại họ trên sân nhà mùa trước, và vượt qua họ ở cả Cup FA lẫn Siêu Cup Anh đầu mùa này".

Thể lực là vấn đề lo ngại nhất với thầy trò Arsene Wenger, bởi họ có chưa đầy 72 giờ nghỉ, sau trận tiếp Cologne tại Europa League, ít hơn gần hai ngày so với Chelsea. Điều đáng mừng cho "Pháo thủ" là sự trở lại ấn tượng của Alexis Sanchez, người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 trước đại diện nước Đức.

"Cậu ấy đã trở lại, sau khi được tôi cho nghỉ ngơi trong bốn tuần. Tôi nghĩ Sanchez đang dần lấy lại được thể lực tốt nhất", Wenger không giấu sự hài lòng. "Điều đó được thể hiện trong trận gặp Cologne, và tôi tin cậu ấy sẽ đạt 100% thể lực sau vài tuần lễ nữa. Sanchez đủ khả năng xoay chuyển cục diện bất cứ trận nào khi ở đỉnh cao phong độ".

Alexis trở lại rất đúng thời điểm, khi Arsenal đang cần anh cho trận cầu lớn cuối tuần này. Ảnh: Reuters.

Nhận xét về đối thủ Chelsea sắp tới, ông thầy người Pháp thổ lộ: "Họ đã phản ứng rất nhanh, sau thất bại bất ngờ trên sân nhà đầu mùa, để vượt qua Tottenham và Leicester trên sân khách. Họ đã gặp ba đối thủ khó khăn và đều giành ba điểm trọn vẹn. Mục tiêu của Chelsea là bảo vệ chức vô địch".

Petr Cech, Laurent Koscielny, Shkodran Mustafi, Sean Kolasinac, Granit Xhaka, Danny Welbeck và Alexandre Lacazette được dự báo sẽ trở lại đội hình xuất phát tối nay, sau khi được cho nghỉ ở trận giữa tuần. Dù vậy, khả năng ra sân của Mesut Ozil và Aaron Ramsey bị bỏ ngỏ.

"Bạn phải sống với nhiều định kiến khác nhau, nhưng điều quan trọng là bạn phải đưa ra được quyết định hợp lý, có lợi nhất cho CLB", Wenger trần tình. "Chúng tôi phải chơi thứ bóng đá của Arsenal, thay vì ám ảnh bởi đối thủ. Như thường lệ, chìa khóa sẽ nằm ở hàng phòng ngự, nơi chúng tôi cần cải thiện so với chuyến làm khách ở Anfield của Liverpool".

Arsenal sẽ làm khách của Chelsea vào lúc 19h30 ngày 17/9, giờ Hà Nội. Nếu giành chiến thắng, đội bóng Bắc London sẽ có cùng chín điểm như đối thủ tại Ngoại hạng Anh.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam để nhường ghế cho HLV ngoại

HLV Hoàng Anh Tuấn kết thúc nhiệm vụ dẫn dắt tạm quyền đội U23 Việt Nam sau vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm