| Hotline: 0983.970.780

WTO cam kết tháo gỡ rào cản SPS cho thành viên đang phát triển

Thứ Ba 05/03/2024 , 16:20 (GMT+7)

Hơn 160 quốc gia thành viên WTO đạt tuyên bố chung, gồm 7 điểm, sau Hội nghị cấp Bộ trưởng WTO lần thứ 13 (MC13).

Hội nghị MC13 kết thúc và đạt được nhiều thỏa thuận đáng chú ý.

Hội nghị MC13 kết thúc và đạt được nhiều thỏa thuận đáng chú ý.

Theo Công điện của Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam, MC13 đã đạt tuyên bố chung, trong đó có nhiều tiến triển đáng kể so với MC12 vào năm 2022.

Tuyên bố ghi nhận kết quả đạt được trong tiến trình cải cách WTO; khẳng định sự đồng thuận của tất cả thành viên về định hướng WTO cởi mở, hướng tới tương lai nhằm đối phó với các thách thức, biến động toàn cầu, tận dụng cơ hội mới trong sự phát triển năng động của thế giới; tiếp tục lấy phát triển làm trung tâm trong hoạt động của WTO.

Tuyên bố cũng khuyến khích thảo luận về chủ đề thương mại và chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đàm phán về thương mại dịch vụ mang lại lợi ích cho thành viên là các nước đang và kém phát triển, thúc đẩy thảo luận về doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các thành viên nhỏ và dễ tổn thương, các thành viên không có biển, hoặc gặp khủng hoảng thiên tai.

Một trong những nội dung chính của tuyên bố chung 7 điểm được đưa ra bởi thành viên WTO, là quyết định của các bộ trưởng về quyết tâm thực hiện hiệu quả các quy định đối xử đặc biệt và khác biệt trong các hiệp định SPS và TBT của WTO.

Các bộ trưởng cam kết tăng cường chỉ đạo thực hiện việc hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, công tác thông báo, minh bạch hóa, đẩy mạnh thảo luận về tháo gỡ các rào cản trong hiệp định SPS, TBT cho các thành viên đang và kém phát triển.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên - Trưởng Đoàn Công tác Việt Nam - dự Phiên khai mạc MC13. 

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên - Trưởng Đoàn Công tác Việt Nam - dự Phiên khai mạc MC13. 

Bên cạnh nội dung liên quan tới các hiệp định SPS, MC13 còn đi tới thống nhất việc ra quyết định của các bộ trưởng về cải cách giải quyết tranh chấp. 

Đáng chú ý, MC13 quyết định duy trì thông lệ không đánh thuế hải quan đối với truyền tải điện tử. Với quyết định này, các bộ trưởng đồng ý duy trì thông lệ này cho tới Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 14 (MC14) hoặc ngày 31/3/2026.

Tại tuyên bố chung, MC13 cũng thông qua quyết định của các bộ trưởng về việc đồng thuận tiếp tục không khởi xướng các khiếu nại mang tính tình huống và không vi phạm Hiệp định TRIPS của WTO và nhất trí duy trì thông lệ này tới MC14.

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương UAE Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, kiêm Chủ tịch MC13 cảm ơn các thành viên đã tham gia tích cực trong hội nghị. Ông đánh giá, tuyên bố chung được đưa ra sẽ củng cố hơn nữa hệ thống thương mại đa phương. 

Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala nhấn mạnh, những tiến bộ đạt được tại MC13 có công lớn từ sự nỗ lực của hơn 160 thành viên. Bà nói: “Chúng ta hãy tiếp tục chung tay thúc đẩy các cải cách này và thực hiện trong năm 2024”.

Các vấn đề liên quan tới nông nghiệp chiếm một thời lượng lớn trong không gian đàm phán xung quanh MC13. Tuy nhiên, sự khác biệt về quan điểm dự trữ, an ninh lương thực còn tương đối lớn giữa các thành viên. 

Trong khuôn khổ MC13, WTO đã kết nạp 2 thành viên mới là Comoros và Timor Leste, đưa tổng số thành viên WTO lên 166.

Hội nghị quy tụ gần 4.000 bộ trưởng, quan chức thương mại cấp cao và các đại biểu khác từ 164 thành viên và quan sát viên của WTO, cũng như đại diện từ xã hội dân sự, doanh nghiệp và truyền thông toàn cầu. Ban đầu, MC13 dự kiến ​​diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29/2, nhưng sau đó kéo dài đến hết ngày 2/3.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm