PGĐ Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa Phạm Qúy Đôn cho biết: “Với sự tư vấn của Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao KHCN- Trường ĐH Nông lâm TPHCM, mô hình rừng trong phố sẽ là nơi sưu tầm nhiều loài thực vật bản địa, động vật hoang dã…gần giống với rừng tự nhiên. Nơi đây cũng là rừng phòng hộ bảo vệ môi trường, cảnh quan, tạo lá phổi xanh cho Biên Hòa và phục vụ trực tiếp công tác nghiên cứu khoa học”.
Theo ông Đôn, ngoài các hạng mục khác, yêu cầu của dự án có 384 loài thực vật bản địa và phục hồi 18 loài động vật hoang dã. Hiện trung tâm đã sưu tập, trồng được hơn 70 loài thực vật bản địa (gõ đỏ, gõ mật, cẩm lai, giáng hương, lát hoa…). Đây cũng là mô hình rừng trong phố đầu tiên ở Việt Nam.