| Hotline: 0983.970.780

Xử lý tình trạng lấn chiếm bãi triều để nuôi trồng thủy sản trái phép

Chủ Nhật 21/04/2024 , 09:19 (GMT+7)

QUẢNG NINH Trước thực trạng lấn chiếm bãi triều, mặt nước để nuôi trồng và khai thác thủy sản trái phép, lãnh đạo thành phố Móng Cái đã phải trực tiếp 'ra tay'.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Móng Cái trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo xử lý tháo dỡ toàn bộ cọc cắm và lưới vây lấn chiếm bãi triều, mặt nước biển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Hải Đông. Ảnh: Cường Vũ

Ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Móng Cái trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo xử lý tháo dỡ toàn bộ cọc cắm và lưới vây lấn chiếm bãi triều, mặt nước biển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Hải Đông. Ảnh: Cường Vũ

Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Móng Cái do ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND thành phố; ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và ông Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo xử lý tình trạng lấn chiếm bãi triều, mặt nước biển nuôi trồng thủy sản tại khu vực vùng biển xã Vĩnh Trung, xã Hải Đông và xã Hải Tiến.

Tại vùng biển các xã Vĩnh Trung, Hải Tiến, Hải Đông, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Móng Cái và chính quyền các xã đã bố trí lực lượng, phương tiện, dụng cụ ra quân kiểm tra và xử lý tháo dỡ toàn bộ cọc cắm và lưới vây lấn chiếm bãi triều, mặt nước biển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

Ngay trong ngày đầu ra quân, 3 đoàn kiểm tra liên ngành cùng các xã đã xử lý được khoảng 25 hộ dân có hành vi lấm chiếm bãi triều, mặt nước biển nuôi trồng thủy sản trái phép trên địa bàn 3 xã Vĩnh Trung, Hải Đông, Hải Tiến.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát của UBND xã Hải Tiến, trên địa bàn xã quản lý hiện không có trường hợp nào lấn chiếm bãi triều, nuôi trồng thủy sản trái phép và có 6 hộ sử dụng lưới săm để khai thác thủy sản trái phép.

Từ ngày 10/4 -15/4, xã Hải Tiến đã bố trí lực lượng, phương tiện, dụng cụ ra quân kiểm tra và xử lý 4 trường hợp sử dụng lưới săm để khai thác thủy sản trái phép, tuyên truyền, vận động 2 trường hợp tự tháo dỡ lưới săm, với tổng chiều dài 9.000m lưới. Đồng thời, tiếp tục huy động lực lượng gồm dân quân, Công an xã, Công an viên, Trưởng thôn, phối hợp với Đồn Biên phòng Bắc Sơn ra quân kiểm tra, rà soát những trường hợp tái vi phạm để kiên quyết xử lý nghiêm. Đến thời điểm này, xã Hải Tiến đã cơ bản xử lý dứt điểm tình trạng khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển thuộc địa bàn xã quản lý.

Xã Hải Đông cũng đã huy động lực lượng hơn 60 người gồm Tổ công tác của xã, lực lượng dân quân, thôn đội trưởng dân quân, Công an xã, Công an viên, Trưởng thôn, Đồn Biên phòng Bắc Sơn, Trưởng các đoàn thể xã… xử lý tháo dỡ cọc cắm và lưới vây lấn chiếm bãi triều, mặt nước biển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Hải Đông, cho biết: "Chúng tôi ra quân xử lý triệt để các hành vi vi phạm trong khai thác, nuôi trồng thủy sản trái phép trên vùng biển xã quản lý. Đồng thời tổ chức họp các hộ dân để tuyên truyền, vận động các hộ dân vi phạm tự nguyện tháo dỡ cọc, lưới cắm chiếm bãi. Được sự tuyên truyền, hướng dẫn của xã, một số hộ dân đã tự tháo dỡ cọc gỗ, cọc tre… Đối với các hành vi chống đối, địa phương sẽ kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật".

Từ ngày 10/4, xã Hải Đông đã bố trí lực lượng, phương tiện, dụng cụ tổ chức được 3 buổi ra quân kiểm tra và xử lý tháo dỡ cọc cắm và lưới vây lấn chiếm bãi triều, mặt nước biển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Đến thời điểm này, việc tháo cọc, chặt cọc, tháo lưới, cắt lưới chiếm bãi, nuôi trái phép trên địa bàn đạt trên 70%. Những ngày tới xã sẽ tiếp tục tổ chức ra quân xử lý tháo dỡ cọc, lưới cắm lấn chiếm.

Xã Vạn Ninh ra quân xử lý vi phạm. Ảnh: Cường Vũ

Xã Vạn Ninh ra quân xử lý vi phạm. Ảnh: Cường Vũ

Đây là một trong những động thái quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành thành phố Móng Cái nhằm xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm bãi triều, mặt nước biển nuôi trồng thủy sản trái phép trên địa bàn; kiên quyết không để xảy ra tình trạng nuôi trồng thủy sản trên biển trái phép, không theo quy hoạch tái diễn trên địa bàn quản lý.

Thời gian tới, thành phố Móng Cái chỉ đạo UBND các xã, phường ven biển tiếp tục ra quân tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý tháo dỡ toàn bộ cọc cắm và lưới vây lấn chiếm bãi triều, mặt nước biển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát và xử lý các hành vi vi phạm trong nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác tài nguyên tại vùng biển ven bờ thuộc phạm vi quản lý của xã, phường nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông thủy, phá vỡ quy hoạch, chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm