
Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng và Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM Nguyễn Văn Hằng trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về du lịch và công trình phúc lợi cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Thành. Ảnh: Hữu Tình.
Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Viết Hưng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ cùng lãnh đạo các Sở, ban, Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo huyện Yên Thành, các tăng ni phật tử, đông đảo bà con nhân dân và du khách thập phương.
Xuân Thành là xã bán sơn địa, nằm gần trung tâm của huyện Yên Thành, có tổng diện tích tự nhiên 1.233,13 ha, gồm 2.420 hộ dân với 8.231 nhân khẩu, năm 2016, xã Xuân Thành được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); năm 2022 được công nhân đạt chuẩn NTM nâng cao.
Hiện nay, trên địa bàn xã có 1 sản phẩm OCOP Hương Trầm đạt 3 sao; 1 sản phẩm OCOP du lịch cộng đồng đạt 4 sao; có 1 làng nghề nuôi, chế biến mật ong thương phẩm làng Gám được truy xuất nguồn gốc; có 3 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận VietGAP là cam, nho, dưa nhà lưới và lợn hữu cơ. Bình quân thu nhập đầu người năm 2024 ước đạt 67,727 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm xuống còn 2,36%.
Xã đã đầu tư xây dựng 3 trường học và nhà văn hóa các xóm với tổng kinh phí là 90,397 tỷ đồng. Trường Tiểu học được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 2; Trường Mầm non và Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Tổng nguồn kinh phí huy động xây dựng NTM kiểu mẫu của xã Xuân Thành là 529,258 tỷ đồng.

Đại biểu chính quyền các cấp dự lễ. Ảnh: Hữu Tình.
Công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân được chú trọng, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,13%, xã đạt chuẩn bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Quốc phòng được giữ vững, an ninh trật tự được đảm bảo, được công nhận là xã sạch về ma túy. Tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo lĩnh vực Du lịch là 7/7 tiêu chí, đạt 100%.
Bên cạnh đó, xã đã xây dựng được mô hình thôn thông minh, có 395/402 người trong độ tuổi lao động của xóm sử dụng điện thoại thông minh, đạt tỷ lệ 98%; 100% người dân trong độ tuổi lao động được phổ cập kỹ năng số, thông qua hội nghị, hội họp, thông qua hệ thống tài liệu theo mã QR.
Với những kết quả đã đạt được, UBND tỉnh đã công nhận xã Xuân Thành đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về du lịch năm 2024.
Trên địa bàn xã có Đền - Chùa Gám. Cụm di tích Đền - Chùa Gám nằm trong quần thể Khu du lịch tâm linh sinh thái rú Gám đã được UBND tỉnh công nhận là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp tỉnh năm 2007; đã vinh dự được đón nhận Bằng Bảo trợ UNESCO của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam năm 2018 và được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch sinh thái tâm linh vào năm 2022.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Ảnh: Hữu Tình.
Khu du lịch sinh thái Đền - Chùa Gám có diện tích là 2,2ha, tổng kinh phí đầu tư trên 47 tỷ đồng. Quy hoạch Thiền viện trúc lâm Yên Thành với diện tích là 125ha, đã xây dựng 1,7ha, tổng kinh phí đầu tư 43 tỷ đồng. Hàng năm có hàng chục nghìn du khách đến thăm quan, vãn cảnh và sinh hoạt văn hóa tâm linh.
Đặc biệt, tại điểm Du lịch sinh thái tâm linh Đền - Chùa Gám, có gian hàng với diện tích 150m2 trưng bày tất cả các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Lễ hội Đền - Chùa Gám năm nay diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 12-16/3 (tức ngày 13-17/2 âm lịch) gồm 2 phần: phần Lễ và phần Hội.

Hội thi trông tế của 10 xóm trên địa bàn xã. Ảnh: Hữu Tình.
Phần Lễ gồm có lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ rước ngựa, lễ đại tế, lễ tạ, lễ cầu an,… được tổ chức long trọng, trang nghiêm theo nghi thức truyền thống của địa phương, kết hợp hài hòa giữa Phật giáo cùng tín ngưỡng dân gian.
Phần Hội với nhiều hoạt động sôi nổi, đổi mới và phong phú với chương trình thuyết giảng của Phật giáo, thắp nến hoa đăng; văn nghệ quần chúng, biểu diễn tuồng cổ, thi biểu diễn trống tế giữa các xóm; giải bóng chuyền nam mở rộng, các trò chơi dân gian và võ cổ truyền...