
Bà con nông dân thăm đồng, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Ảnh: Hồ Thảo.
Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, với hơn 30% dân số là người Khmer, Trà Vinh đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội.
Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2024 đạt 75,08 triệu đồng, tăng gấp 4,05 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 23,63% (năm 2010) xuống còn khoảng 0,87% (năm 2024), góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn và đô thị.
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã được triển khai hiệu quả, giúp tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
Toàn tỉnh hiện có 393 sản phẩm OCOP được công nhận. Ngoài ra, Trà Vinh đã phát triển vùng nguyên liệu dừa hữu cơ rộng gần 5.300 ha đạt tiêu chuẩn EU và USDA, đồng thời được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý “Trà Vinh” cho dừa sáp. Cây dừa sáp trồng tại Trà Vinh cũng được Hiệp hội Dừa Việt Nam công nhận là “Cây dừa Việt Nam”.
Đến nay, toàn tỉnh có 100% xã đạt chuẩn NTM, trong đó 60% xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 9 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đồng thời, cả 9/9 đơn vị cấp huyện đều được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đạt tỷ lệ 100%. Đặc biệt, hai huyện Cầu Kè và Tiểu Cần được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.