| Hotline: 0983.970.780

Yên Bái bị thiệt hại nặng do hoàn lưu bão số 8

Thứ Bảy 16/10/2021 , 17:36 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, nhiều địa phương tỉnh Yên Bái có mưa lớn gây sạt lở đất làm sập nhà, tắc đường, ruộng và hoa màu ngập úng.

Sạt lở đất gây ách tắc nhiều giờ trên đèo Khau Phạ thuộc QL 32. Ảnh: Phạm Tiến Lâm.

Sạt lở đất gây ách tắc nhiều giờ trên đèo Khau Phạ thuộc QL 32. Ảnh: Phạm Tiến Lâm.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8 gây ra những trận mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến rạng sáng ngày 16/10, tổng lượng mưa đo được từ 80-300 mm, đặc biệt xã Tà Si Láng và Làng Nhì huyện Trạm Tấu từ 300- 350mm, gây sạt lở đất, khiến 64 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp. Trong đó huyện Trạm Tấu 39 nhà, Văn Chấn 14 nhà, TX. Nghĩa Lộ 6 nhà... Diện tích ngô, rau màu bị ngập úng 56,2 ha.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở đất như: quốc lộ 32 đoạn đèo Khau Phạ tại Km 263+550, sạt lở khoảng 1.260m3 đất đá, khiến giao thông bị ách tắc nhiều giờ. Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Xây dựng đường bộ I Yên Bái đã huy động các phương tiện máy móc làm ngày làm đêm, hiện nay đèo Khau Phạ đã thông tuyến.

Máy móc Cty TNHH Một thành viên Quản lý và Xây dựng đường bộ I Yên Bái đang san gạt các điểm tắc đường trên quốc lộ 32. 

Máy móc Cty TNHH Một thành viên Quản lý và Xây dựng đường bộ I Yên Bái đang san gạt các điểm tắc đường trên quốc lộ 32. 

Đường tỉnh 174 lên huyện vùng cao Trạm Tấu sạt lở 3 điểm tại Km 21, Km 17+500 và Km 11, hiện đã được khắc phục. Nhiều tuyến đường liên thôn ở các xã thuộc huyện Văn Chấn: Suối Giàng, Suối Quyền, An Lương bị tàn phá nặng nề. Huyện Văn Yên sạt lở taluy âm, dương các tuyến đường liên xã, khối lượng khoảng 1.800 m3, 1 cầu tạm ở thôn Cao Sơn xã Phong Dụ Thượng bị lũ cuốn trôi...

Một số công trình công cộng: Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh do sạt lở làm đổ 15m tường rào, Trường mầm non thôn Tà Tầu, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu bị sạt taluy dương khoảng 15m3.

Tổng thiệt hại ước khoảng gần 2 tỷ đồng. 

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tân nghiên cứu sinh Harvard: Năng lượng tái tạo là nền tảng phát triển xã hội

Đối với Lê Mạnh Linh (sinh năm 2000), khả năng tiếp cận năng lượng chính là chỉ dấu quan trọng của sự phát triển xã hội, mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.