| Hotline: 0983.970.780

Yêu cầu đánh giá toàn diện việc đầu tư thủy điện Plei Kần

Thứ Sáu 20/11/2020 , 11:57 (GMT+7)

Trước việc vẫn cố tình tích nước trái phép, UBND tỉnh Kon Tum đã yêu cầu các cơ quan chức năng đánh giá toàn diện việc đầu tư thủy điện Plei Kần.

Thủy điện Plei Kần vẫn tích nước trái phép dù bị cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở.

Thủy điện Plei Kần vẫn tích nước trái phép dù bị cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở.

Ngành Công thương và chính quyền địa phương đã nhiều lần yêu cầu thủy điện Plei Kần (xây dựng tại 2 huyện Ngọc Hồi và Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) do Công ty CP Tấn Phát làm chủ đầu tư dừng tích nước trái phép. Tuy nhiên những ngày qua, thuỷ điện Plei Kần vẫn tích nước trái phép.

Có mặt tại lòng hồ và đập của thuỷ điện Plei Kần, phóng viên ghi nhận, thủy điện Plei Kần vẫn đang tích nước lòng hồ và vận hành máy. Tại cửa xả được đóng kín, tổ máy phát điện vẫn đang vận hành ầm ầm. Nước ở chân đập cạn trơ, nhưng lòng hồ nước mênh mông. Nhiều người dân cho biết, mực nước này là thuỷ điện đang tích nước.

Phóng viên đã phản ánh với UBND huyện Ngọc Hồi về tình trạng tích nước khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, đơn vị này hứa sẽ cử đoàn xuống thuỷ điện Plei Kần kiểm tra ngay.

Chiều ngày 19/11, ông Lê Như Nhất, Giám đốc Sở Công thương Kon Tum cho biết, về nguyên tắc thuỷ điện Plei Kần vẫn chưa được tích nước dưới mọi hình thức.

Để nắm thông tin, ông Nhất đã gọi cho điện cho UBDN huyện Ngọc Hồi và cho biết, đúng là thủy điện Plei Kần vẫn tích nước, vận hành máy nhưng chỉ tích nước ở mức thấp.

Thủy điện tích nước khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Thủy điện tích nước khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Cũng trong ngày 19/11, UBND tỉnh Kon Tum đã yêu cầu các cơ quan chức năng đánh giá toàn diện việc đầu tư Thủy điện Plei Kần. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, diện tích chiếm đất của công trình, cao trình mực nước dâng tối đa cho phép... nếu phát hiện thủy điện Plei Kần sai phạm, các đơn vị chủ động xử lý theo thẩm quyền.

Khu sản xuất của người dân bi chia cắt khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Khu sản xuất của người dân bi chia cắt khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Như báo Nông Nghiệp Việt Nam đã đưa tin, Vào cuối tháng 9 và tháng 10/2020, công trình thủy điện Plei Kần với công suất 17MW dù chưa đủ điều kiện và chưa được phép nhưng đã tự ý tích nước làm ngập hoa màu, nhà cửa, đường đi vào khu sản xuất của người dân khiến dư luận rất bức xúc.

Ngay sau đó, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công thương) và Sở Công thương Kon Tum đã yêu cầu dừng tích nước nhưng Công ty này phớt lờ để tích nước.

Quan ngại hơn, công trình thủy điện này còn tích nước trái phép vào đúng thời điểm bão số 9 đổ bộ vào đất liền ngày 28/10. Sau khi đi kiểm tra, lãnh đạo Sở Công thương đã chỉ đạo liên tục, nhưng Công ty Tấn Phát vẫn phớt lờ.

Trước sự “ngang bướng” của Công ty Tấn Phát, Sở Công thương đã phải liên tục gửi 2 văn bản lên UBND tỉnh Kon Tum đề nghị xử phạt.

Sau đó, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở TN-MT kiểm tra, xem xét xử lý hành vi vi phạm về tự ý tích nước; Sở Xây dựng xem xét xử lý hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về hành vi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn yêu cầu UBND huyện Ngọc Hồi, Đăk Tô thường xuyên theo dõi việc chấp hành của thủy điện, nếu tiếp tục phát hiện việc tự ý tích nước thì tiến hành xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý.

UBND tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu Công ty Tấn Phát dừng ngay việc tích nước trái phép, chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn tính mạng và tài sản người dân.

Công ty cũng khẩn trương phối hợp với UBND các huyện Đắk Tô, Ngọc Hồi thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân bị ảnh hưởng do tự ý tích nước, thực hiện các cam kết, sớm hoàn thành việc khắc phục cầu đường đi vào khu sản xuất…

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm