| Hotline: 0983.970.780

24 bị cáo vụ "casino quốc tế" Sài Gòn lãnh án tù, bị phạt 452 triệu đồng

Thứ Tư 14/01/2009 , 16:39 (GMT+7)

Theo án sơ thẩm, 6 bị cáo lĩnh án tội "tổ chức đánh bạc", 18 bị cáo lĩnh án tội "đánh bạc". Tổng hình phạt bằng tiền là 452 triệu đồng.

Ngày 14/1, sau 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho người Việt Nam xảy ra tại 3 câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn quận 1 và quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt vắng mặt 3 bị cáo quốc tịch Malaysia gồm Lim Leong Seng (52 tuổi) mức án 5 năm tù, Goh Ming Huat (29 tuổi) 4 năm tù, Chan Chee Sing (36 tuổi) 3 năm tù cùng về tội “tổ chức đánh bạc”.

Hội đồng xét xử cũng đã tuyên phạt Lê Anh Tuấn (42 tuổi) 3 năm tù, Lê Thị Hồng Nhung (33 tuổi) 2 năm 6 tháng tù, Hứa Quang Timmy (44 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ) 6 tháng 22 ngày tù, cùng về tội “tổ chức đánh bạc”.

18 bị cáo còn lại bị tuyên phạt án treo hoặc tù giam, với mức từ 1 năm tù cho đến 2 năm 6 tháng tù về tội “đánh bạc”.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng đã tuyên phạt 24 bị cáo tổng số tiền là 452 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 26/5/2007, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt quả tang tại 3 câu lạc bộ gồm OV, thuộc khách sạn Equatorial, Victoria thuộc khách sạn Duxton, De Palace, thuộc Nhà hàng ăn uống Sài Gòn Food Center, đang tổ chức cho nhiều người Việt Nam đánh bạc thông qua máy điện tử, đánh thắng thua với nhà cái (chủ câu lạc bộ) với số tiền từ 3.000USD trở lên.

Theo quy định của pháp luật, các câu lạc bộ này chỉ được phép tổ chức hình thức trò chơi có thưởng thông qua máy điện tử dành riêng cho người có hộ chiếu nước ngoài. Song, Dato Yab (Quốc tịch Malaysia) là chủ đầu tư 3 câu lạc bộ này đã “bật đèn xanh” cho nhóm quản lý thuộc quyền gồm Lim Leong Seng, Goh Ming Huat, Chan Chee Sing móc nối với Timmy Quang, Lê Thị Hồng Nhung, Lê Anh Tuấn…lôi kéo con bạc trong nước đến các câu lạc bộ tham gia đánh bạc, để hưởng phần trăm hoa hồng.

Với các thủ đoạn thường xuyên mời các con bạc tham gia ăn tiệc đứng miễn phí, phát tiền giấy lưu hành nội bộ có mệnh giá 50-200 USD cho người chơi; quay số trúng thưởng; trích thưởng cho các con bạc thắng hay thua trên 3.000 USD để kích thích sự ham muốn của các con bạc quay lại sòng, các câu lạc bộ do Dato Yab Kim San làm chủ đã thu hút lượng lớn con bạc trong nước đến sát phạt và thu lợi bất chính.

Tại phiên tòa, do không thể triệu tập được Lim Leong Seng, Goh Ming Huat, Chan Chee Sing vì sau khi kết thúc điều tra, những bị can này được tại ngoại và đã trốn về nước, Hội đồng xét xử đã tiến hành xét xử vắng mặt sau khi đã phát lệnh truy nã theo đúng trình tự của pháp luật Việt Nam.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm