| Hotline: 0983.970.780

VTV có bản quyền EURO 2012 'với giá rất cao'

Thứ Sáu 16/03/2012 , 15:48 (GMT+7)

Mất nhiều thời gian và bỏ ra số tiền “cao hơn rất nhiều so với các giải đấu lớn trước đây", VTV đã mua được bản quyền phát sóng giải vô địch bóng đá châu Âu 2012. Đó là thông tin được ông Phan Ngọc Tiến, Phó trưởng ban Giải trí và Thông tin kinh tế (VTV3) khẳng định.

Mất nhiều thời gian và bỏ ra số tiền “cao hơn rất nhiều so với các giải đấu lớn trước đây", VTV đã mua được bản quyền phát sóng giải vô địch bóng đá châu Âu 2012. Đó là thông tin được ông Phan Ngọc Tiến, Phó trưởng ban Giải trí và Thông tin kinh tế (VTV3) khẳng định.

Trước đó, theo chỉ đạo của Bộ Thông tin truyền thông, các nhà đài Việt Nam đã thống nhất để VTV làm đại diện đàm phán mua bản quyền truyền hình EURO 2012 rồi chia cho các nhà đài cùng phát sóng.

Chỉ đạo của Bộ chỉ áp dụng với các nhà đài trong thẩm quyền quản lý. Các doanh nghiệp kinh doanh truyền hình khác vẫn có quyền đàm phán, mua bản quyền truyền hình EURO 2012 trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài VTV, không có đơn vị nào ở Việt Nam hào hứng với giải đấu cao nhất châu Âu.

Từ tháng 4/2011, đại diện của VTV đã tiếp xúc với Sport Five (S5) – đối tác nắm thương quyền EURO 2012. Việc thương thảo giữa đôi bên không suôn sẻ. Khúc mắc đến từ giá cả. Mức giá ban đầu mà S5 chào là 5 triệu USD, trong khi VTV chỉ chấp nhận tối đa một nửa số này.

Mãi tới tháng 3/2012, việc thương thảo giữa VTV và S5 mới có kết quả. Ngày 15/3, VTV thông báo đã mua được bản quyền EURO 2012. “Giá bản quyền rất cao. UEFA đưa ra những quy định khắt khe. Việc thương thảo vì thế rất mất thời gian và vất vả. Chúng tôi không thể công bố giá trị cụ thể của bản hợp đồng này bởi đó là quy định. Tôi chỉ có thể nói rằng, số tiền mà VTV phải trả cao hơn rất nhiều so với các giải đấu lớn trước đây”. Ông Phan Ngọc Tiến cho biết.

Bỏ ra số tiền lớn, việc thu hồi vốn là bài toán khó của VTV. “Là Đài truyền hình Quốc gia thì phục vụ khán giả vẫn là tinh thần chủ đạo của VTV. Tuy nhiên, chúng tôi đang lên kế hoạch sẽ tổ chức thực hiện nhiều chương trình đồng hành, bên lề nhằm thu hút quảng cáo để san sẻ phần nào chi phí đã bỏ ra”. Ông Tiến nói.

Vòng bảng của EURO 2012 diễn ra vào hai khung giờ: 23h00 và 1h45. Theo tiết lộ của ông Tiến, EURO sẽ được phát trên hai kênh VTV3 và VTV2. Các trận đấu diễn ra lúc 23 giờ sẽ được phát trên kênh VTV3. Các trận lúc 1 giờ 45 có thể phát trên VTV3 hoặc VTV2.

“Ngoài VTV3 còn có VTV1, VCTV cùng đồng hành để phục vụ tốt nhất khán giả để không lãng phí số tiền đã bỏ ra. VTV sẽ cử phóng viên sang tác nghiệp trực tiếp tại Ba Lan và Ukraina để thực hiện các phóng sự phục vụ cho các bản tin. Một ngày chúng tôi có hai bản tin về EURO 2012 và chương trình toàn cảnh do các phóng viên từ Ba Lan và Ukraina gửi về. Đây là tin vui với người hâm mộ Việt Nam. Chắc chắn khán giả sẽ có một kỳ EURO tuyệt vời”, ông Tiến khẳng định.

Phản ứng về việc VTV đã mua được bản quyền truyền hình EURO 2012, các nhà đài còn lại như VTC, HTV tỏ ý vui mừng, đồng thời cho biết sẽ sớm thương lượng để được chia sẻ quyền khai thác giải đấu cao nhất châu Âu.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm