| Hotline: 0983.970.780

AFF lên án hành động côn đồ của Hooligan Malaysia

Thứ Ba 09/12/2014 , 11:09 (GMT+7)

Các bức ảnh trên facebook cho thấy các cổ động viên nữ của Việt Nam cũng không phải là nạn nhân ngoại lệ của những hành động bạo lực này./ Bộ trưởng Thể thao Malaysia xin lỗi cổ động viên bóng đá Việt Nam

Tờ New Straits Times của Malaysia ngày 9/12 cho biết, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã coi thái độ ứng xử thô lỗ của các cổ động viên Malaysia trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 giữa đội Malaysia và Việt Nam tại sân Shah Alam là một hành động bạo lực và đáng xấu hổ nhất được ghi nhận trong khuôn khổ giải đấu này.

AFF bày tỏ thất vọng và muốn có câu trả lời từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Các cổ động viên Malaysia đã tấn công một nhóm nhỏ cổ động viên Việt Nam trong những phút cuối của trận đấu khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Việt Nam. Một số cổ động viên Malaysia được ghi nhận đã đấm, đá các cổ động viên Việt Nam khiến ít nhất một cổ động viên Việt Nam bị thương.

Các bức ảnh trên facebook cho thấy các cổ động viên nữ của Việt Nam cũng không phải là nạn nhân ngoại lệ của những hành động bạo lực này.

Tổng thư ký AFF Azzuddin Ahmad ngày 8/12 xác nhận AFF đã gửi yêu cầu đề nghị FAM giải trình về vụ việc. AFF mong muốn FAM giải thích nguyên nhân đằng sau hành động xấu này và liệu những nhân viên an ninh có làm ngơ.

Trả lời tờ New Straits Times ngày 8/12, ông Azzuddin cho biết: "Tôi thất vọng. Nó chỉ duy nhất xảy ra tại Malaysia. Tại sao? Tôi muốn có câu trả lời." Ông Azzuddin cho biết, FAM phải có văn bản giải trình về nguyên nhân trong vòng một tuần.

Tổng Thư ký FAM Hamidin Mohd Amin cho biết, 6 người đã bị bắt giữ và một số khác cũng sẽ sớm bị bắt giữ. Ông Hamidin cho biết: "Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát. Tôi sẽ đề nghị FAM cấm những cổ động viên côn đồ này vĩnh viễn không được vào sân. Một cổ động viên của Việt Nam đã được đưa đến bệnh viện và được điều trị ngoại trú."

Ông cũng cho biết, ngày 8/12 FAM cũng đã gửi thư xin lỗi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

Ông nói: "Chúng tôi rất xấu hổ qua sự việc này. Chúng tôi không muốn những cổ động viên này tới gần sân vận động chút nào. VFF cũng đã cam kết đảm bảo an toàn cho những cổ động viên Malaysia trong ngày diễn ra trận đấu tại sân Mỹ Đình, Hà Nội."

Ông Hanidin cũng cho biết, FAM sẽ gửi đến cảnh sát Malaysia báo cáo về vụ việc trong ngày hôm nay, 9/12.

Phóng viên đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam về vấn đề này và được trả lời đến sáng 9/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia vẫn chưa nhận được thư của FAM.

Vietnam+

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm