| Hotline: 0983.970.780

Án 10 năm tù cho kẻ cầm đầu vụ rạch đùi nữ sinh

Chủ Nhật 24/04/2011 , 08:12 (GMT+7)

Tại phiên tòa, 12 bị hại có mặt đã yêu cầu xử lý nghiêm các bị cáo theo pháp luật và đòi bồi thường tổn thất về thương tật, tinh thần và nhân phẩm...

Bốn bị cáo trong vụ án
Ngày 23/4, Tòa án nhân dân huyện Hòa Thành, Tây Ninh đã mở phiên xét xử lưu động vụ án rạch đùi nữ sinh xảy ra tại địa bàn thị xã Tây Ninh và huyện Hòa Thành.

>> Bắt ''thiếu gia'' chuyên rạch quần nữ sinh

Bốn bị cáo bị truy tố gồm Nguyễn Thành Tài (tự Nghĩnh, sinh năm 1983), Phạm Thanh Duy (tự Trùm Sò, sinh năm 1983) cùng ngụ khu phố 1, phường 4, thị xã Tây Ninh; Võ Lê Hoàng Ngữ (sinh năm 1982); Phan Ca Li (sinh năm 1994) cùng ngụ khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh.

Tại phiên xét xử, tòa đã tuyên phạt Tài 10 năm tù giam, Duy 6 năm tù giam, Ngữ 4 năm 6 tháng tù giam, Ca Li 1 năm 3 tháng tù giam. Ngoài ra, Tài còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về thương tật, tinh thần cho 12 nữ sinh bị hại với số tiền 72,653 triệu đồng; tịch thu sung vào công quỹ một môtô là phương tiện để gây án.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân huyện Hòa Thành, để thỏa mãn ham muốn cá nhân là nhìn quần lót và da thịt của các em nữ sinh; đồng thời cho các em này cảm thấy xấu hổ và hoang mang lo sợ không dám đi học, Nguyễn Thành Tài chủ động rủ rê, bàn bạc với Phạm Thanh Duy cùng nhau thực hiện dùng xe môtô đi đến các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Hòa Thành và thị xã Tây Ninh, dùng dao rọc giấy rạch vào mông của các em nữ sinh. Trong hai ngày 7 và 8/3, Tài và Duy thực hiện 11 vụ.

Trước dư luận phẫn nộ của quần chúng, Duy không dám thực hiện nữa nên Tài rủ thêm Võ Lê Hoàng Ngữ và Phan Ca Li cùng tiếp tục thực hiện việc rạch như trên. Từ ngày 10/3 đến khi bị bắt (18/3), bọn chúng đã thực hiện thêm 8 vụ rạch đùi nữ sinh.

Hậu quả của những việc làm ngông cuồng kể trên là các nữ sinh bị hại cảm thấy xấu hổ, hoang mang lo sợ không dám đi học. Mọi người xung quanh và bạn bè không dám lại gần vì tin đồn những kẻ có hành vi phạm tội là những người trốn trại và bị nhiễm HIV nên sẽ lây truyền.

Tại phiên tòa, 12 bị hại có mặt đã yêu cầu xử lý nghiêm các bị cáo theo pháp luật và đòi bồi thường tổn thất về thương tật, tinh thần và nhân phẩm do bọn chúng gây ra.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm