| Hotline: 0983.970.780

Argentina mới là ứng viên số 1?

Thứ Sáu 13/06/2014 , 09:31 (GMT+7)

Không phải chủ nhà Brazil, Argentina mới là đội tuyển được nhiều người đặt cửa cao nhất cho chức vô địch World cup 2014.

Cho dù đã gần 30 năm kể từ mùa hè Mexico 1986, Abiceleste chưa một lần đăng quang.

Có nhiều lý do để giới chuyên môn đánh giá cao đội bóng của HLV Sebella, mà đầu tiên chính là việc Abiceleste sở hữu cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay, tiền đạo Lionel Messi.

Dù mới chỉ ghi được 1 bàn duy nhất cho Argentina qua 2 kỳ World cup, một thực tế gây thất vọng, nhưng Messi vẫn là ngôi sao mà bất kỳ đội bóng nào cũng muốn có trong đội hình.

Trong chiến dịch tại vòng loại, Messi đã ghi tới 10 bàn thắng cho Argentina, góp công lớn đưa Abiceleste đến VCK World cup với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Khả năng dứt điểm tinh tế cùng lối chơi thông minh của Messi là chìa khoá để mở toang bất kỳ hàng phòng ngự nào. Ở thời điểm đạt phong độ cao nhất, gần như không hàng thủ nào của các đội tuyển trên thế giới có thể ngăn cản được tiền đạo CLB Barcelona.

Qua 2 kỳ World cup gây thất vọng, Messi đang khao khát hơn bao giờ hết cơ hội để bùng nổ trong màu áo ĐTQG. Nhưng Messi không phải lý do duy nhất.

Không phải ngẫu nhiên khi nhiều chuyên gia bóng đá thế giới, bao gồm cả “vua bóng đá” Pele đều cho rằng Argentina mới là ứng viên số 1 cho chức vô địch giải đấu lần này chứ không phải chủ nhà Brazil.

Với Di Maria, Lavezzi, Aguero và Higuain, Argentina hiện là đội bóng sở hữu hàng tấn công mạnh nhất hiện nay. Lavezzi là tay săn bàn hàng đầu của PSG trong khi cả Aguero và Higuain đều ghi đạt hiệu suất rất cao trong màu áo CLB, với 17 bàn thắng ghi được cho Real Madrid và Manchester City.

Di Maria trong khi đó chính là nhân tố chủ chốt đem lại thành công cho Real Madrid ở mùa giải năm nay. Chức vô địch Champions League có công đóng góp không nhỏ của tiền vệ người Argentina.

Cùng với Brazil, Tây Ban Nha và Đức, Argentina hiện là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World cup 2014. Nhưng với tất cả những lý do nói trên, có thể tin rằng Abiceleste chính là ứng viên số 1.

Ở nhiều thời điểm, Di Maria thậm chí được đánh giá cao hơn Messi ở khả năng gây đột biến cũng như kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn. Việc có Di Maria “chia lửa” sẽ giúp Messi nhẹ bớt gánh nặng ghi bàn ở đội tuyển Argentina.

Một thuận lợi không nhỏ khác của Argentina là World cup 2014 tổ chức ở Brazil, nước láng giềng ở Nam Mỹ. Nếu không tính tới chủ nhà Brazil, thì Argentina sẽ là đội tuyển có lực lượng CĐV hùng hậu nhất. Tại vòng bảng, đội bóng của HLV Sabella cũng chỉ phải gặp những đối thủ dưới “cơ”, gồm Iran, Bosnia và Nigeria. Vị trí nhất bảng ít có khả năng thoát khỏi tay Argentina.

Điểm yếu duy nhất của Abiceleste chỉ là ở hàng phòng thủ. Trên thực tế, phòng ngự chưa bao giờ là thế mạnh của Argentina trong tất cả các kỳ World cup. Nhưng ở giải đấu năm nay, nhân sự hàng phòng ngự của Argentina không quá tệ.

Demichelis và Zabaleta đều là trụ cột ở CLB Manchester City, đội vô địch Premier League. Mascherano và Enzo Perez đã dày dạn kinh nghiệm trận mạc, kinh qua nhiều giải đấu quốc tế. Toàn bộ những cầu thủ còn lại đều đang thi đấu tại châu Âu.

“Nếu Argentina cải thiện được chất lượng hàng phòng ngự, họ sẽ là đội bóng bất khả chiến bại ở World cup. Dĩ nhiên, tôi không mong điều đó xảy ra, bởi mong muốn của tôi đương nhiên là được nhìn thấy Brazil đăng quang trên sân nhà”, đấy là dự đoán của Pele.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm