Australia được xếp hạnh là đội chơi bẩn nhất trong lịch sử World Cup tính theo số thẻ đỏ phải nhận trên tổng số trận thi đấu tại 3 vòng chung kết gần đây nhất.
Australia đã đá 10 trận nhưng nhận đến 4 thẻ đỏ, chiếm tỷ lệ thẻ đỏ - trận đấu là 40%.
Những cầu thủ chơi xấu thứ hai là Cameroon với 7 thẻ đỏ trong 20 trận, có tỷ lệ là 35%; tiếp theo là Croatia 3 thẻ đỏ trong 13trận, Algeria, Nam Phi cùng 2 thẻ trong 9 trận, Bồ Đào Nha 5 thẻ trong 23 trận.
Đội tuyển nhận nhiều thẻ đỏ nhất trong lịch sử World Cup lại là Brazil với 11 thẻ, tiếp theo là Argentina 10 thẻ và Uruguay 9 thẻ đều là các đại diện của Nam Mỹ. Nhưng tính theo số trận đấu đã trải qua thì tỷ lệ dính thẻ đỏ của các tuyển thủ Nam Mỹ là rất ít, khi Brazil đã đá 97 trận, Argentina 70 trận, Uruguay 47 trận.
Kể từ năm vòng chung kết năm 1930, đến nay đã có 159 thẻ đỏ được rút ra.
Đội tuyển chơi lành nhất là Tây Ban Nha, chỉ dính 1 thẻ đỏ tại 56 trận đấu World Cup. Tuyển thủ Bò Tót duy nhất của Tây Ban Nha bị thẻ đỏ là Miguel Angel Nadal (World Cup 1994 tại Mỹ). Miguel Angel Nadal là chú của tay vợt hàng đầu thế giới Rafa Nadal.
Tuyển Anh chỉ phải nhận 3 thẻ đỏ trong 59 trận đấu của Ray Wilkins (1986), David Beckham (1998) và Wayne Rooney (2006).
Cũng tính theo cả chiều dài lịch sử World Cup thì Séc và Serbia & Montenegro là đội chơi xấu nhất, cùng bị 2 thẻ đỏ trong vỏn vẹn 3 trận đấu.