| Hotline: 0983.970.780

Bắt đối tượng chuyên làm giả giấy khám sức khỏe để thi giấy phép lái xe

Thứ Tư 07/02/2018 , 07:22 (GMT+7)

Đối tượng bị lực lượng công an tỉnh bắt giữ khi đang hoàn tất giấy khám sức khỏe giả để bổ sung vào 27 bộ hồ sơ cho một số người thi sát hạch lái xe hạng A1 (do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh tổ chức).

Giấy khám sức khỏe do Hương làm giả

Tin từ công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh hôm nay (6/2) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận từ công an tỉnh đối tượng Lê Thị Hương (SN 1959, quê quán ở xã Hiệp Hoà, thị xã Quảng Yên, hiện đang trú tại huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng) và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can . Trước đó, đối tượng Hương đã bị công an tỉnh bắt giữ về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, vào cuối năm 2017, đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện giấy khám sức khỏe của một số Trung tâm y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh và cả ở địa phương khác trong một số bộ hồ sơ của học viên đăng ký thi sát hạch lái xe tại Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng Quảng Ninh có dấu hiệu giả mạo.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an phát hiện các mẫu dấu tên, chữ ký và con dấu đóng trên giấy khám sức khoẻ này không phải do các Trung tâm y tế, Bệnh viện ghi trên giấy này cấp.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện đối tượng phát hành giấy khám sức khỏe giả mạo trên cho học viện Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng Quảng Ninh là Lê Thị Hương.

Đi sâu tìm hiểu, công an phát hiện Hương chuyên tập hợp hồ sơ của người dân ở Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng; TP. Uông Bí, thị xã Quảng Yên… có nhu cầu cấp, đổi giấy phép lái xe mô tô rồi bán giấy khám sức khoẻ giả cho vào các hồ sơ trên. Cứ mỗi bộ hồ sơ sau khi nộp cho các trung tâm sát hạch, Hương thu về số tiền chênh lệchkhoảng hơn 400.000 đồng/bộ.

Sau một thời gian thu thập và theo sát hoạt động phạm tội của Hương, ngày 23/1, khi Hương đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Quảng Yên làm thủ tục cho một số người dân thi sát hạch lái xe hạng A1 (do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh tổ chức), Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 27 giấy khám sức khoẻ có dấu hiệu nghi giả tại đây.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hương khai nhận toàn bộ giấy khám sức khoẻ trong 27 bộ hồ sơ thi sát hạch là giả. Hương cũng khai nhận đã thực hiện việc này từ năm 2008.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án xử lý theo quy định của pháp luật.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm