| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh:

Bắt giữ 'tú ông' mang 2 lệnh truy nã đặc biệt

Chủ Nhật 26/02/2017 , 10:12 (GMT+7)

Từng có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi “Mua bán, đánh tráo chiếm đoạt trẻ em” nhưng đối tượng vẫn "ngựa quen đường cũ" tiếp tục phụ nữ, đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu xài. Khi bị phát hiện, đối tượng đã tìm cách bỏ trốn, nhưng đã bị Công an TP Móng Cái bắt gọn.

  Tú ông mang 2 lệnh truy nã Nguyễn Văn Thọ tại cơ quan công an (Ảnh: Cổng thông tin Điện tử Móng Cái)
"Tú ông" mang 2 lệnh truy nã Nguyễn Văn Thọ tại cơ quan công an (Ảnh: Cổng thông tin Điện tử Móng Cái)


Tin từ Công an TP Móng Cái sáng nay (26/2) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao Nguyễn Văn Thọ (SN1993, ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), đối tượng mang 2 lệnh truy nã đặc biệt cho Công an tỉnh Thanh Hóa để xử lý theo luật định.

Trước đó vào khoảng 10h ngày 24/2, qua nguồn tin báo và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Móng Cái đã bắt gọn đối tượng Thọ, khi hắn đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, qua đường biên giới.

Tại cơ quan Công an Thọ khai nhận, chuyến vượt biên này Thọ về Việt Nam với mục đích tiếp tục tìm thêm những người phụ nữ cả tin, nhẹ dạ…để lừa sang Trung Quốc bán.

Thọ cũng khai nhận thêm, do bản thân đã từng có thời gian xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm ăn, nên thông thạo địa hình và được một số người bên này mách nước việc về Việt Nam lừa phụ nữ mang sang bán vào động mại dâm sẽ kiếm được nhiều tiền. Thấy dễ kiếm ăn mà không phải mất sức lao động, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2015 đến đầu năm 2016, Thọ đã nhiều lần về Thanh Hóa để tìm người, (Thọ thường nhắm đến các cô gái nhẹ dạ, cả tin, ham "đổi đời" một cách nhanh chóng) và Thọ đã lừa trót lọt được một số phụ nữ sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu.

Sau khi hành vi phạm tội bị phát giác, Thọ đã nhanh chân bỏ trốn sang Trung Quốc và bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát lệnh truy nã đặc biệt về tội “Mua bán phụ nữ”. Đặc biệt, trước đó Công an Thanh Hóa cũng có lệnh truy nã đặc biệt đối với Thọ về tội “Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em”.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm