| Hotline: 0983.970.780

Bất ngờ với bộ đôi Park Hang Seo và Chung Hae Seong

Thứ Sáu 13/10/2017 , 06:20 (GMT+7)

24h sau khi ông Park Hang Seo trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thì người bạn thân của ông là HLV Chung Hae Seong cũng đạt được thỏa thuận trở thành người của bầu Đức.

Bầu Đức vẫn rất uy

Vai trò của ông Đoàn Nguyên Đức trong việc tìm kiếm thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam sau khi HLV Hữu Thắng từ chức không còn đơn thuần là công việc bắt buộc như người ta suy nghĩ nữa. Bất chấp ông đã nộp đơn xin ra khỏi VFF và đang chờ phê duyệt.

Ông Park Hang Seo (trái) và Chung Hae Seong từng làm việc dưới thời Guus Hiddink

Sự có mặt của ông Đoàn Nguyên Đức ở Hàn Quốc trong cuộc đàm phán sơ bộ giữa VFF và HLV Park Hang Seo chiều 29/9 dường như đã khẳng định ông Đoàn Nguyên Đức vẫn có tiếng nói quyết định trong việc đưa chiến lược gia sinh năm 1958 đến Việt Nam.

Vai trò quyết định ở đây không hẳn chỉ ở góc độ bầu Đức đang là người phụ trách tài chính của VFF mà còn ở mối quan hệ đặc biệt, ít biết giữa ông và Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc để tạo nên tầm ảnh hưởng của ông ở VFF.

Tất nhiên, nếu chỉ có chuyện ông Park Hang Seo đến Việt Nam làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thì những gì người viết vừa nêu cũng chưa rõ ràng. Nhưng chỉ 24h sau khi ông Park Hang Seo ra mắt giới truyền thông Việt Nam thì việc người bạn thân của ông là ông Chung Hae Seong đạt được thỏa thuận trở thành giám đốc kỹ thuật cho CLB HAGL của bầu Đức đã khẳng định chắc chắn hơn.

Điều ấy cũng cho thấy, ở VFF, bầu Đức chưa bao giờ mất uy, cho dù thi thoảng ông vẫn có những phát biểu khiến người ta nghĩ rằng, ông đã chán VFF và không can dự vào việc của VFF nữa.
 

Ai giới thiệu Park Hang Seo?

Ông Chung Hae Seong người sẽ là GĐKT của HAGL từng cùng HLV Park Hang Seo là trợ lý cho huyền thoại Guus Hiddink ở đội tuyển Hàn Quốc, lọt vào bán kết World Cup 2002.

Ở thời điểm đó, có thể vai trò của ông Chung Hae Seong không nổi bật bằng ông Park Hang Seo nhưng như chính tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thừa nhận nếu để phân cấp 1, 2, 3 cho các trợ lý thì cũng rất khó.

Sau thời kỳ Guus Hiddink, tầm quan trọng của ông Chung Hae Seong ngày càng được khẳng định. Ông chính là trợ lý số 1 của HLV Huh Jung-Moo ở đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2010 và lọt vào vòng 1/16.

Mới đây nhất, ông Chung cũng là trợ lý số 1 cho HLV trưởng người Đức Ulrich Stielike ở đội tuyển Hàn Quốc. Tiếc rằng, khi ông Stielike từ chức, ông Chung quyết định rút lui khỏi đội tuyển Hàn Quốc tháng 7/2017.

Ở cấp độ CLB, ông Chung Hae Seong dường như làm tốt hơn ông Park Hang Seo khi từng có 4 năm dẫn dắt Jeju United ở K-League Classic và có 2 lần giành hạng nhì Cup Quốc gia Hàn Quốc (2004 và 2007) với đội bóng này.

Từ 2010 đến 2012, ông Chung Hae Seong là HLV trưởng Jeonnam Dragons FC, đội bóng mà HLV Park Hang Seo đã phải ra đi sau mùa giải 2009.

Theo báo Chosun (Hàn Quốc), CLB HAGL được cho là đã tiếp cận với HLV Chung Hae Seong từ ngày 12/6 khi đại diện các bên có buổi gặp mặt chính thức. Nhưng phải tới ngày 12/10, hai bên mới hoàn tất việc đàm phán.

Ở Hàn Quốc, ông Chung được truyền thông nước nhà đánh giá năng lực rất cao. “HLV này là một trong những nhà cầm quân tài năng nhất tại Hàn Quốc. HLV Chung Hae Seong rất hiểu giải K-League, cũng như trình độ các đội bóng Đông Nam Á”, báo Chosun viết.

Không loại trừ khả năng, HLV Chung Hae Seong chính là người giới thiệu HLV Park Hang Seo cho bầu Đức để ông Đức tiến cử HLV vào ghế nóng đội tuyển Việt Nam.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm