| Hotline: 0983.970.780

Bắt nguyên Chủ tịch và thủ quỹ Hội chữ thập đỏ Đồng Nai

Thứ Năm 24/06/2010 , 09:25 (GMT+7)

Chiều 23/6, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Đồng Nai đã bắt tạm giam bà Võ Thị Linh (55 tuổi) - nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai (HCTĐ) và bà Đặng Thị Xuân (46 tuổi) nguyên Thủ quỹ.

Chiều 23/6, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Đồng Nai đã bắt tạm giam bà Võ Thị Linh (55 tuổi) - nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai (HCTĐ) và bà Đặng Thị Xuân (46 tuổi) nguyên Thủ quỹ để điều tra về tội tham ô và cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng…

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã có kết luận về những sai phạm của một số cán bộ lãnh đạo HCTĐ tỉnh trong sử dụng tiền quyên góp của các cá nhân, tổ chức đóng góp cho hội để chi xài riêng hoặc chi sai mục đích. Cụ thể, từ năm 2006 đến giữa năm 2008 là Phó Bí thư chi bộ đồng thời là Chủ tịch HCTĐ tỉnh Đồng Nai Võ Thị Linh đã cùng cán bộ dưới quyền để xảy ra sai phạm với tổng số tiền trên 757 triệu đồng. Trong đó gồm chi trả nhiều ca mổ mắt nhưng không có chứng từ thanh toán, chi mua thuốc cho cơ sở (nhưng khi xác minh lại thì không hề có), chi tiếp khách, mua tài sản sai nguyên tắc… UBKT tỉnh yêu cầu khoản tiền sai phạm cần phải thu hồi gồm: khoản nợ 341,109 triệu đồng, tiền chi sai mục đích 70,276 triệu đồng, tiền kê khống quyết toán. Đặc biệt, bà Linh còn chi sai nguyên tắc và đi nước ngoài tới 103,360 triệu đồng. Theo UBKT nhận định, bà Võ Thị Linh vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tài chính.

Liên quan đến những sai phạm ở HCTĐ Đồng Nai, ông Phạm Minh Sậu - UVTV Hội CTĐ phụ trách Ban Chăm sóc sức khỏe được xác định đã lợi dụng quá trình làm việc để kê khống các khoản chi, lấy tiền sử dụng cá nhân; ông Nguyễn Văn Xuân, bà Nguyễn Thị Diệu là Phó Chủ tịch HCTĐ, đã phát hiện sai phạm nhiều năm liền nhưng không đấu tranh, ngăn chặn kịp thời; bà Trần Thị Thanh Yến, nhân viên hợp đồng của HCTĐ, có hành vi kê khống, lấy tiền sử dụng cá nhân. Do đó, tỉnh ủy đã cách chức Phó Bí thư chi bộ đối với bà Võ Thị Linh, kỷ luật Đảng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Minh Sậu, khiển trách bà Nguyễn Thị Diệu, cảnh cáo ông Nguyễn Văn Xuân và khiển trách Chi bộ HCTĐ.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm