| Hotline: 0983.970.780

Bầu Đức và người Thái: Hai bài toán của ông Miura

Thứ Năm 21/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Vấn đề nổi cộm nhất của nhà cầm quân 51 tuổi chính là mối quan hệ với bầu Đức - Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của VFF.

Cho đến lúc này, HLV Miura vẫn nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ LĐBĐ Việt Nam (VFF) cũng như người hâm mộ, nhưng như thế không có nghĩa là công việc của nhà cầm quân người Nhật hoàn toàn suôn sẻ.

Vấn đề nổi cộm nhất của nhà cầm quân 51 tuổi chính là mối quan hệ với bầu Đức - Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của VFF.

Ngay từ khi HLV Miura mới chân ướt chân ráo sang Việt Nam thì lứa U19 của ông chủ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã nổi như cồn. Chẳng thế mà bầu Đức từng thổ lộ mong muốn rằng lứa Công Phượng sẽ là trụ cột của đội Olympic cũng như ĐTQG sau này.

Đùng một cái, mọi chuyện thay đổi 180 độ. Những quân bài ưu tú nhất của bầu Đức như Tuấn Anh, Xuân Trường... lần lượt rơi rụng. Ở đợt tập trung mới nhất chuẩn bị cho SEA Games 28, đội bóng phố Núi đóng góp 5 người, nhưng chỉ có một mình Công Phượng là có khả năng đá chính.

Điều này hiển nhiên làm bầu Đức không hài lòng. Ông nói thẳng: “Tôi sẵn sàng để quân của mình lên ĐTQG, nhưng triệu tập lên đông mà ngồi dự bị thì cũng không giải quyết được vấn đề gì”.

Mối quan hệ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt giữa đôi bên tiếp tục leo thang trong thời gian sau đó, khi bầu Đức “đá đểu” HLV Miura bằng tuyên bố: “Cỡ ông Miura cũng chỉ đáng học trò ông Hải (HLV Lê Thụy Hải)”. Thậm chí, Chủ tịch HAGL còn cho biết ông rất nể ông Hải và bày tỏ sự tiếc nuối khi cựu thuyền trưởng của Becamex Bình Dương không thể dẫn dắt ĐTQG.

Những câu nói rất “đụng chạm” này chứng tỏ bầu Đức chẳng ưa gì HLV Miura. Cho đến lần xuất hiện gần nhất trên truyền thông, ông bầu phố Núi bất ngờ tiết lộ thêm thông tin rằng, ông chẳng biết VFF trả lương bao nhiêu cho chiến lược gia người Nhật, dù ông là người phụ trách tài chính.

Ở cuộc họp thường trực vừa qua của VFF, bầu Đức cáo bận không đến. Nó thể hiện rõ sự khó chịu ra mặt của ông với HLV Miura nói riêng và cả thành phần chủ chốt VFF nói chung.

Khác với những quan chức khác của VFF, bầu Đức nằm trong số ít những người có khả năng nói được, làm được. Trước khi ông Miura nhậm chức với sứ mệnh nâng tầm bóng đá Việt thì chính bầu Đức là người “cứu nguy” cho cả nền bóng đá nước nhà khi trình làng lứa U19 đầy hứa hẹn. Đó là tiền đề giúp đội Olympic và ĐTQG nhận được sự quan tâm như bây giờ.

Ở thế đối đầu với một người như vậy, hiển nhiên bài toán đặt cho “thầy Mưu” là chẳng hề dễ dàng, nếu như không muốn nói là cực khó. Và chính từ bài toán số một ấy, ông Miura lại vô tình vấp phải bài toán số hai mang tên “người Thái”.

Hơn một năm kể từ ngày ngồi ghế nóng, nhà cầm quân xứ hoa anh đào đã làm được rất nhiều điều cho bóng đá nước ta. Duy chỉ có việc thắng người Thái là ông chưa (có cơ hội) thực hiện.

Điều ông Miura làm dang dở thì bầu Đức lại làm quá tốt. Lứa cầu thủ của Học viện HAGL Arsenal JMG do ông đào tạo chưa bao giờ biết sợ người Thái. Tính tổng cộng trong 3 lần đụng độ xứ chùa Vàng, lứa Công Phượng đang bảo toàn thành tích toàn thắng.

Chiến lược gia người Nhật sẽ có cơ hội, không chỉ một mà là hai lần, giải bài toán số hai trong năm nay. Đầu tiên là cuộc đụng độ trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 cuối tuần này, và sau đó 2 tuần là trận thư hùng tại SEA Games 28.

Chỉ khi nào giải quyết thật tốt “vấn đề” với người Thái, HLV Miura mới có thể quay lại giải “bài toán” mang tên bầu Đức.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm