| Hotline: 0983.970.780

Bồ Đào Nha, Argentina “bay” trên đôi cánh của Ronaldo, Messi

Thứ Tư 16/11/2011 , 19:11 (GMT+7)

2 vì tinh tú sáng nhất của bóng đá thế giới khi trở về khoác áo đội tuyển quốc gia có vẻ như đang tìm được cảm hứng khi đồng loạt tỏa sáng trong loạt trận rạng sáng 16/11.

 Khi Sabella lên tiếp quản vị trí HLV trưởng của Argentina, ông đã thay thế vị trí đội trưởng của Marcherano bằng chính Messi, với suy nghĩ sẽ phát huy được hết khả năng của Leo, nhưng áp lực dành cho siêu sao của Barcelona vẫn là rất lớn, khi cái đầu chưa được giải tỏa thì đôi chân của anh vẫn rất nặng nề, sức ép càng tăng lên khi đội bóng sọc xanh trắng không thể thắng đối thủ yếu Bolivia dù được thi đấu trên sân nhà.

Nếu như không thể có được kết quả khả quan khi hành quân đến sân của đối thủ khó chịu là Colombia thì rất nhiều điều tồi tệ sẽ đến với các cầu thủ Argentina, đặc biệt là Sabella và Messi. Điều đó đã đúng trong khoảng 60’ đầu tiên khi Colombia vươn lên dẫn trước sau bàn thắng có phần may mắn của D.Pabon, nhưng những nỗ lực không biết mệt mỏi cộng với sự thăng hoa kịp thời của Messi đã kéo Argentina từ vũng bùn trở lại mặt đất.

 

Messi vượt qua hai cầu thủ đối phương

Đầu tiên là pha phát động tấn công rất nhanh xuất phát từ M10, anh đưa bóng đến vị trí rất thuận lợi cho Higuain, ngôi sao của Real căng ngang vào rất khó chịu khiến cho thủ môn của Colombia phải đẩy bóng rất vất vả, ngay lập tức Messi có mặt rất đúng lúc tung cú sút rất quyết đoán san bằng tỉ số.

Khi khán giả trên sân đã nghĩ tới một kết quả hòa thì một lần nữa Messi lại tỏa sáng để mang về thắng lợi chung cuộc cho Argentina, dù không trực tiếp ghi bàn nhưng anh đã phối hợp rất tốt cùng với Higuain để giúp cho S.Aguerro ghi bàn ấn định, một thắng lợi ngọt ngào cho đoàn quân của Sabella nói chung và cá nhân Messi nói riêng, hi vọng anh sẽ tiếp tục giữ vững phong độ như thế này khi khoác áo đội tuyển.

Điệp khúc Messi gọi Ronaldo trả lời, hoặc ngược lại diễn ra hàng tuần ở La Liga. M10 tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 đường chuyền quyết định thì CR7 còn làm được hơn thế khi anh là ngôi sao sáng nhất trong trận đại thắng Bosnia ở Lisbon với 2 pha lập công đẳng cấp.

Messi gọi, Ronaldo trả lời

Trận lượt đi của loạt trận Play off, phong độ mờ nhạt của Ronaldo khiến cho Bồ Đào Nha hoàn toàn bất lực, chấp nhận chia điểm rất đáng tiếc, tỉ số 0-0 đồng nghĩa với việc chỉ cần thủ hòa có bàn thắng là tấm vé tham dự euro 2012 sẽ chính thức thuộc về đội bóng của Edin Dzeko. Nhưng với một người khát khao chinh phục như Ronaldo, anh không bao giờ chấp nhận điều đó, vào thời điểm khó khăn nhất, chiếc giày vàng mùa giải 2011 đã lập tức khai hỏa, bàn thắng mở tỉ số từ pha đá phạt sở trường đã giúp cho đội bóng của HLV Paolo Bento giải tỏa được sức ép đè nặng trước đó, liên tiếp lưới của Bosnia rung lên sau những pha dứt điểm của Nani, Ronaldo, Postiga (2 bàn), Veloso để làm nên chiến thắng hủy diệt 6-2 cho người Bồ. Dù rất vất vả nhưng cuối cùng họ cũng giành được tấm vé quan trọng để đến Balan và Ukraine vào mùa hè tới.

Dù chỉ là một trận đấu nhưng lần này chắc chắn sẽ rất khác với cá nhân của Messi lẫn Ronaldo, tài năng của cả 2 là điều không phải bàn cãi, khi sự tự tin đã quay lại, chúng ta sẽ lại được chứng kiến những gì tuyệt vời nhất, tinh túy nhất, hãy chờ xem.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm