| Hotline: 0983.970.780

Bộ Kế hoạch & Đầu tư bị giả mạo văn bản

Thứ Sáu 20/10/2017 , 09:18 (GMT+7)

Văn bản giả mạo có hình ảnh chữ ký của Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng dấu quốc huy.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư phát hiện văn bản giả mạo con dấu, chữ ký của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.

Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) cho biết, cơ quan này vừa phát hiện văn bản giả mạo đóng dấu Bộ cùng chữ ký giả danh Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. Văn bản giả mạo ghi số 06 ngày 2/10/2017 về việc quyết định Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh thuộc nhóm được phê duyệt giải ngân quý cuối năm 2017 bằng nguồn vốn Chính phủ cho các hạng mục xây dựng, nâng cấp, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị y tế tuyến địa phương, nhằm giảm tải cho các bệnh viện trực thuộc tỉnh, thành phố trung tâm.

Theo cơ quan này, văn bản đã giả mạo con dấu của Bộ dựa trên 3 cơ sở. Một là, bản chụp văn bản nêu trên có thể thức không theo quy định vềvăn bản hành chính của Bộ. Hai là, con dấu thì không phải mẫu của Bộ Kế hoạch & Đầu tư. 4 dấu quốc huy được đóng trên văn bản này khác, nhỏ hơn.

Chữ ký của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trong văn bản do Bộ trưởng thường xuyên ký ban hành các văn bản gửi các cơ quan tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước, vì vậy, chữ ký tại văn bản có thể được đối tượng sao chép, giả mạo. Chưa kể một số lỗi chính tả xuất hiện trong văn bản hành chính như "rải" ngân thay vì "giải ngân"...

"Đối tượng có hành vi giả mạo văn bản của Bộ có thể với mục đích để đi lừa đảo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên phạm vi cả nước", Bộ Kế hoạch & Đầu tư khẳng định. Do vậy, Bộ đã gửi Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư (Bộ Công an) văn bản giả mạo và đề nghị cơ quan này xem xét, điều tra, xử lý theo quy định, ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo, xử lý nghiêm minh hành vi lừa đảo trên.

Bộ Kế hoạch không phải cơ quan thuộc Chính phủ đầu tiên bị giả mạo giấy tờ, văn bản. Cách đây 4 tháng Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) cũng đã lên tiếng cảnh báo hành vi giả mạo văn bản của Bộ này nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi. 

Một cơ quan khác thuộc Bộ Tài chính là Tổng cục Hải quan trước đó cũng đã phát hiện văn bản giả mạo Tổng cục xác nhận thu tiền để mua xe ô tô và xe gắn máy mới thanh lý. Nhiều khả năng những đối tượng làm giả văn bản nhằm mục đích lừa đảo các cá nhân, doanh nghiệp thông qua hình thức kêu gọi góp vốn.

(VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm