| Hotline: 0983.970.780

Bộ khung cũ

Thứ Hai 20/09/2010 , 10:50 (GMT+7)

Qua những buổi tập của HLV Calisto, giới quan sát chung nhận định rằng về cơ bản đội hình của ĐTVN được định hình giống như hồi đăng quang AFF Cup.

Tham gia Cúp bóng đá 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, qua những buổi tập của HLV Calisto, giới quan sát chung nhận định rằng về cơ bản đội hình của ĐTVN được định hình giống như hồi đăng quang AFF Cup. 

 

Thủ thành Dương Hồng Sơn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ, cặp trung vệ Như Thành - Phước Tứ, Việt Cường cánh trái, Quang Thanh cánh phải. Ở khu vực giữa sân, Minh Châu tiếp tục đảm đương nhiệm vụ thu hồi bóng, Minh Phương - Tấn Tài dồn sức cho việc tổ chức tấn công. Bộ đôi tiền vệ cánh Thành Lương (phải) - Quang Hải (trái) vừa làm nhiệm vụ kiến thiết, vừa hỗ trợ mũi nhọn Việt Thắng ở khâu ghi bàn. Các học trò của HLV Calisto đã vận hành sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 khá nhuần nhuyễn. Phía trên Việt Thắng tiếp tục duy trì phong độ ổn định, Quang Hải làm tốt vai trò của một tiền đạo cánh.

Với cách làm việc của ông Calisto, ĐT Việt Nam sẽ không bị đóng khung trong một nhóm nhỏ cầu thủ. Cơ hội ra sân sẽ đến với cả nhóm tân binh cũng như những cầu thủ dự bị, chưa có nhiều điều kiện thể hiện. Trong hầu hết các giải đấu giao hữu trước kia, HLV Calisto đều cố gắng sử dụng tối đa số lượng nhân sự có trong tay. Một mặt, đó là cách ông tạo ra môi trường công bằng để tất cả cùng cạnh tranh. Mặt khác, ông cũng cần xem tất cả cầu thủ thi đấu hòng điều chỉnh, đặt ai về đúng vị trí của người ấy. Vì thế, tuy vẫn có một bộ khung nòng cốt, song HLV Calisto vẫn rất chịu khó tìm tòi những phát hiện mới dù phát hiện ấy đôi khi lại chính là một nhân tố cũ.

Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội có lẽ cũng không phải ngoại lệ. Có thể ông Calisto sẽ vẫn xuất phát với những trụ cột tin cậy. Nhưng sau đó, trong các thời điểm khác nhau của trận đấu, HLV này sẽ tiến hành những thử nghiệm nhân sự. Đấy chính là cách để ông Calisto tìm ra nhân tố mới hòng củng cố sức mạnh cho đội bóng. Tại Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ĐTVN sẽ chạm trán với những đối thủ rất mạnh như U23 Australia, U23 Kuwait, đặc biệt là CHDCND Triều Tiên, đội tuyển vừa tham dự VCK World Cup 2010. Được thi đấu với những đối thủ mạnh, thầy trò HLV Calisto sẽ có cơ hội để hoàn thiện mình. Nhưng ngoài yếu tố học hỏi, chắc chắn người hâm mộ sẽ không chấp nhận một hình ảnh “xấu xí” của ĐTVN.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm