| Hotline: 0983.970.780

Bóng bàn siết kỷ luật

Thứ Năm 31/10/2013 , 09:45 (GMT+7)

Tổng cục TDTT hôm qua khẳng định, sẽ không triệu tập 2 VĐV Trần Tuấn Quỳnh và Đinh Quang Linh vào đội tuyển bóng bàn quốc gia tham dự SEA Games 27 tại Myanmar.

Tổng cục TDTT hôm qua khẳng định, sẽ không triệu tập 2 VĐV Trần Tuấn Quỳnh và Đinh Quang Linh vào đội tuyển bóng bàn quốc gia tham dự SEA Games 27 tại Myanmar.

Trao đổi với báo chí, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết: “Đội tuyển bóng bàn từ lâu đã gây nên rất nhiều sự cố về kỷ luật, từ quên giờ thi đấu, đánh nhau tới tranh cãi trong nội bộ đội. Quan điểm của chúng tôi là để môn bóng bàn có thể phát triển thì ngay từ bây giờ, vấn đề kỷ luật cần được siết chặt lại. Không thể để tình trạng mất đoàn kết trong nội bộ môn bóng bàn tiếp tục kéo dài”.

Trước đó, để chuẩn bị cho SEA Games 27, bộ môn bóng bàn đã triệu tập đội dự tuyển gồm 6 VĐV. Tuy nhiên, Tổng cục TDTT chỉ quyết định dành 4 suất tham dự SEA Games 27. Bộ môn bóng bàn vì vậy quyết định tổ chức thi đấu nội bộ để chọn ra 4 người có phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, 2 tay vợt kỳ cựu là Đinh Quang Linh và Trần Tuấn Quỳnh đã từ chối tham dự.

Tuấn Quỳnh dự vòng 1 sau đó xin nghỉ từ vòng 2 vì lý do con ốm. Quang Linh trong khi đó cho rằng do đang là nhà vô địch giải VĐQG nên không cần thi đấu nội bộ. VĐV này cũng nói, việc tổ chức thi đấu nội bộ không có trong kế hoạch đầu năm, nên không kịp chuẩn bị để điều chỉnh điểm rơi phong độ. Trần Tuấn Quỳnh sau đó đã có đơn gửi Bộ môn bóng bàn, xin rút khỏi đội dự tuyển tranh tài ở SEA Games 27.



Quang Linh và Tuấn Quỳnh không được triệu tập tham dự SEA Games 27

Ông Thắng hôm qua nói: “Việc thi đấu nội bộ là cần thiết vì cận ngày thi đấu, cần chọn ra người có phong độ tốt nhất để tranh tài. VĐV không thể vì cậy mình vô địch giải nào đó để nghiễm nhiên đòi suất đội tuyển. Những lý do các VĐV đưa ra để từ chối thi đấu nội bộ là không thuyết phục. Hiện nay các VĐV không tuân theo chỉ đạo của lãnh đạo, không chấp hành quy định của Bộ môn thì liệu tới SEA Games, những người đó có đảm bảo tuân thủ chỉ đạo của BHL hay không?”.

Theo ông Thắng, Tuấn Quỳnh ở vòng đầu chỉ xếp thứ 5 trong số các VĐV thi đấu. Tay vợt này lại đang bị chấn thương vai nên rất khó đạt phong độ tốt ở SEA Games. “Còn nếu nói Tuấn Quỳnh giành HCV ở SEA Games 22 để đòi suất ở đội tuyển cũng không hợp lý, vì từ đó đến nay đã cách quá xa”, ông Thắng nói.

Trước đó, theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành, Tổng cục sẽ dứt khoát không triệu tập Đinh Quang Linh và Trần Tuấn Quỳnh nếu 2 VĐV này không thi đấu nội bộ. “Không chỉ bóng bàn mà nhiều môn khác như điền kinh, vật, bóng đá… cũng chỉ những VĐV đang có phong độ tốt nhất mới được triệu tập. Việc thi đấu nội bộ để chọn người vào đội tuyển cũng rất phổ biến ở nhiều nước, chứ không riêng gì VN. Nếu các VĐV không chấp hành quy định chung, chúng tôi sẽ không gọi vào đội tuyển”, ông Thành cho biết.

Được biết, ngày 6/11 sắp tới là thời hạn chót để các nước chốt danh sách VĐV đăng ký thi đấu với BTC SEA Games 27. Theo Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng, bóng bàn VN không phải đội mạnh ở khu vực, khả năng chỉ tranh chấp HCĐ.

“Thế nên, bên cạnh vấn đề chuyên môn thì quan trọng hơn là kỷ luật cần được đi vào nề nếp. VĐV nếu có tâm lý tự mãn, không chịu rèn luyện mà vẫn được ưu ái thì sẽ gây bất mãn đối với những người khác. Nếu anh thực sự có tài thì ngại gì không thi đấu để cạnh tranh một cách sòng phẳng? Từ nay đến SEA Games chỉ còn 1 tháng, VĐV không thể nói là chưa chuẩn bị nên “lệch” điểm rơi phong độ được”, ông Thắng nói.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm