| Hotline: 0983.970.780

Bóng đá Việt Nam dưới triều đại của những 'Oppa' xứ Hàn bắt đầu

Thứ Sáu 27/10/2017 , 06:25 (GMT+7)

Hôm nay, ông Chung Hae Seong, tân Giám đốc Kỹ thuật (GĐKT) của HAGL sẽ gặp lại người bạn thân của mình Park Hang Seo - tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam tại Phố Núi Pleiku.

Điểm giao không phải ngẫu nhiên

Trong cuộc đời cầu thủ cũng như HLV, ông Chung và ông Park từng có những điểm giao nhau và đi chung trên cùng một đoạn đường. Nhưng việc một ngày hai ông cùng tới Việt Nam thiết lập cho riêng mình một triều đại, có lẽ khi còn ở xứ Hàn, cả hai chưa từng nghĩ đến.

16-07-02_hlv-prk-hng-seo
HLV Park Hang Seo

Hôm 25/10, ông Park Hang Seo trở lại Việt Nam, chính thức bắt tay vào công việc của mình sau 2 tuần ký hợp đồng với VFF. Cùng ngày, ông Chung Hang Seo chính thức trở thành GĐKT của HAGL khi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với đội bóng phố Núi sau 7 ngày tới làm việc ở đội bóng nhà bầu Đức.

Trước đó, ngày ông Park ngồi vào bàn ký kết hợp đồng với VFF thì ông Chung ở xứ Hàn cũng hoàn tất các điều khoản với HAGL để xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Việt Nam với tư cách người của bầu Đức.

Bên lề buổi ký kết hợp đồng của ông Chung Hae Seong, có người đặt thẳng câu hỏi với đại diện của HAGL rằng, lý do bầu Đức chọn HLV Hàn Quốc giống tuyển Việt Nam là gì? Ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn Bóng đá HAGL trả lời: Suốt 18 năm làm bóng đá, bầu Đức chưa từng tác động tới VFF để ưu ái cầu thủ HAGL lên tuyển. Bởi vậy, việc HAGL chọn Giám đốc kỹ thuật Chung Hae Seong cùng là đồng hương với HLV Park Hang Seo do ngẫu nhiên và may mắn chứ không hề có ý dọn đường cho Công Phượng, Văn Toàn... lên tuyển.

Việc “dọn đường” lên tuyển cho các cầu thủ là sự nhạy cảm, HAGL thực chất không muốn và cũng không thích đề cập tới. Nhưng nói ông Chung và ông Park tới Việt Nam là một sự ngẫu nhiên thì thật khó tin bởi cả 2 đều được kết nối qua 1 đầu mối là người đại diện của Lương Xuân Trường - “siêu cò” Lee Dong Jun, người có quan hệ thân thiết với đội bóng nhà bầu Đức.
 

Triều đại của những “Oppa” bắt đầu

Hôm nay, ông Park Hang Seo sẽ tới sân Pleiku, dự khán trận đấu sớm vòng 23 V-League giữa HAGL và Hà Nội, đánh dấu ngày làm việc đầu tiên của triều đại Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam - nơi ông đặt mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam vào top 100 thế giới, vô địch AFF Cup 2018, chơi tốt ở Asian Cup 2019 và đưa U23 Việt Nam tới Olympic Tokyo 2020.

16-07-02_hlvchunghesoung_nhkhho05_xobn
Ông Chung Hae Seong

Còn ông Chung Hae Seong sẽ chính thức ra mắt người hâm mộ phố Núi, để bắt đầu triều đại của mình ở CLB mà ông nói là cuối cùng trong sự nghiệp với mục tiêu đưa HAGL trở lại ngôi vương V-League 2019, trở thành CLB hàng đầu Đông Nam Á và vươn tầm châu lục.

Ngày ông Chung chưa sang Việt Nam, báo giới Hàn Quốc hỏi: ông sẽ làm gì đầu tiên khi tới Việt Nam, ông Chung đã nói rằng: “Tôi sẽ liên lạc với HLV Park Hang Seo trước tiên. Tôi và ông ấy sẽ có sự phối hợp tốt để đưa bóng đá Việt Nam đi lên”.

Ông Chung cũng khẳng định, sẵn sàng giúp đỡ ông Park ở đội tuyển Việt Nam. “Khi ông Park muốn gọi cầu thủ HAGL lên tuyển, tôi sẽ có những tư vấn, báo cáo chính xác nhất cho ông ấy để tìm ra người phù hợp với lối chơi của đội. Ngược lại, khi ông ấy muốn cầu thủ đó cần cải thiện điều gì có thể trao đổi trực tiếp với tôi”.

Rõ ràng, hai ông làm việc ở 2 cấp độ khác nhau với hai mục tiêu hoàn toàn khác nhau nhưng sự thành bại của ông Chung ở HAGL hay ông Park ở đội tuyển Việt Nam có sự ảnh hưởng rất lớn tới nhau trong 2 năm tới. Đó là điều chắc chắn!

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm