| Hotline: 0983.970.780

Buôn bán ma tuý tại Trại giam số 3 (Tân Kỳ, Nghệ An): Hết cán bộ quản giáo lại đến phạm nhân

Chủ Nhật 11/12/2011 , 12:15 (GMT+7)

Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết: Đơn vị này đã khởi tố và đang điều tra vụ án buôn bán ma túy thứ 2 xảy ra trong Trại tạm giam số 3 (thuộc Tổng cục cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an), đóng tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vụ án liên quan đến 24 bị can, số tiền buôn bán giữa các bị can từ tháng 12/2010 đến tháng 5/2011 được xác định lên tới 3,6 tỷ đồng.

Trong đó phạm nhân Lê Xuân Minh được xem là đầu mối chính của vụ án này. Thủ đoạn của đường dây buôn bán ma tuý này khá tinh vi. Các đối tượng nghiện ma tuý đang thi hành án trong trại giam số 3 có nhu cầu sử dụng ma tuý bắt buộc phải thanh toán tiền thông qua giao dịch trên các tài khoản ngân hàng. Lê Văn Minh dùng người nhà mở hai tài khoản tại ngân hàng, sau đó thông báo cho các phạm nhân nghiện ma tuý biết 2 số tài khoản này.

Các phạm nhân nghiện ma túy dùng điện thoại di động gọi về nhà cho người nhà để chuyển tiền vào một trong hai tài khoản trên. Sau khi thấy tài khoản đã có tiền, Minh sẽ giao ma túy. Những phạm nhân nghiện không có người nhà chuyển tiền qua tài khoản có thể mua bán bằng tiền mặt với Minh hoặc các chân rết để nhận trực tiếp. Sau đó, Minh lại chuyển tiền ra ngoài trại giam.

Trước đó, ngày 17/6/2011, Toà án tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà công khai xét xử đường dây buôn bán heroin có sự tiếp tay của Trung tá Nguyễn Văn Miên, cán bộ quản giáo đưa ma tuý từ ngoài vào trại giam số 3 (tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Dưới sự “bảo kê” của Nguyễn Văn Miên, 7 đối tượng đang thi hành án phạt tù trong trại giam đã ngày càng liều lĩnh, bất chấp luật pháp, biến trại giam thành “chợ ma tuý”.

Chúng vận chuyển ma tuý vào qua đường thăm nuôi, thậm chí qua đường bưu điện. Người nhà gửi heroin vào cho Miên và được Miên chuyển vào cho phạm nhân. Trung tá Nguyễn Văn Miên có 32 năm công tác trong ngành công an, đang chuẩn bị chờ nghỉ hưu đã phải lĩnh án 5 năm tù giam. 7 bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án khác nhau từ 4 năm đến 11 năm tù

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm