| Hotline: 0983.970.780

Campuchia xuất khẩu cao su tăng đột biến

Thứ Ba 25/07/2017 , 08:50 (GMT+7)

Theo báo cáo của Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia, sản lượng cao su XK của nước này trong nửa đầu năm 2017 đạt hơn 65.500 tấn, tăng 197% so với cùng kỳ năm 2016.

Sản lượng cao su thu được của nước này cũng tăng đột biến 70%, lên hơn 92.300 tấn (so với 54.300 tấn năm ngoái). Giá cao su trung bình của Campuchia là 1.450USD/tấn.

Theo ông Pol Sopha, lãnh đạo ngành cao su Campuchia, sản lượng và diện tích tăng trưởng nhanh này thể hiện tín hiệu tích cực trong việc mở rộng ngành công nghiệp trồng và chế biến mủ cao su. “Nếu giá giữ ổn định, chúng tôi tin rằng diện tích trồng cao su sẽ tiếp tục tăng do cao su vẫn là một cây trồng chiến lược”, ông Sopha cho hay.

Theo quy hoạch đến năm 2020 của Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia, nước này muốn đạt tới 400.000ha cao su. Nhưng tới thời điểm hiện nay, Campuchia đã trồng được hơn 433.800ha, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương gần 40% diện tích cao su của Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam, Malaysia và đặc biệt Trung Quốc là các thị trường cao su chính của Campuchia. Số liệu 6 tháng đầu năm nay cũng cho thấy có hơn 61% lượng cao su thiên nhiên của Campuchia là XK xuất sang thị trường Trung Quốc.

Bộ trưởng bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia Veng Sakhon dự báo, từ năm 2018 đến năm 2022, nguồn cung cao su thế giới sẽ tăng hơn nhu cầu, điều này cũng sẽ đẩy giá xuống. Tuy nhiên, tới năm 2023, giá sẽ tăng trở lại khi cầu vượt cung. Các DN sản xuất cao su ở Campuchia cũng đang kêu gọi chính phủ giảm thuế XK cao su để thúc đẩy đầu tư trong nước. Ông Lin Heng - Phó Chủ tịch Tập đoàn An Mady cho hay: Chúng tôi mong muốn chính phủ xem xét giảm thuế cho XK cao su khi giá toàn cầu giảm, để giúp tăng tính cạnh tranh với các nước khác trong khu vực.

Theo ông Pol Sopha, ngoài nỗ lực mở rộng sang các thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc, nước này cũng đang thành lập các nhà máy SX sản phẩm từ cao su để tạo công ăn việc làm cho người dân. Hiện Campuchia chỉ SX được cao su dạng thô và không có nhà máy chế biến cho các sản phẩm từ cao su.

(Theo The Khmer Times)

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm