| Hotline: 0983.970.780

Chặn sông Đồng Nai chống hạn?

Thứ Ba 19/03/2013 , 08:50 (GMT+7)

UBND huyện Cát Tiên vừa có ý kiến đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng, trong trường hợp thật cần thiết thì chặn dòng sông Đồng Nai để cứu lúa, hoa màu.

UBND huyện Cát Tiên vừa có ý kiến đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng, trong trường hợp thật cần thiết thì chặn dòng sông Đồng Nai để cứu lúa, hoa màu.

Những năm gần đây, do việc chặn dòng tích nước ở các công trình thủy điện phía thượng nguồn nên vùng hạ lưu Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai… ở Lâm Đồng càng thêm thiếu nước tưới nghiêm trọng trong mùa khô. Nhiều công trình thủy lợi đã xuống cấp, không đảm bảo cung cấp nước theo công suất thiết kế.

Tính đến thời điểm này hầu hết các hồ tích nước đã xuống thấp hơn mực nước thiết kế và đang xuống mực nước chết. Trong khi, từ nhiều tháng qua, Lâm Đồng hầu như không có mưa. Bởi vậy, hàng ngàn ha lúa của các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh… đối mặt với nguy cơ hạn hán nghiêm trọng.

Vào cao điểm mùa khô (theo dự báo là cuối tháng 5 tới), hầu như tất cả các trạm bơm trên sông Đồng Nai thuộc huyện Cát Tiên hầu như không phát huy được tác dụng vì nguồn nước sông không có để bơm. Năm nay, theo dự báo, tình trạng hạn hán ở Lâm Đồng sẽ diễn ra gay gắt hơn nhiều so với nhiều năm trước.


Các trạm bơm sông Đồng Nai phải được nối thêm đường ống mới bơm được nước

Tại Cát Tiên có khoảng 3.200/8.000 ha lúa cùng với hàng ngàn ha bắp thiếu nước trong những ngày tới. Còn Đạ Tẻh (giáp với huyện Cát Tiên), vựa lúa thứ hai của Lâm Đồng, nếu không kể hơn 800 ha lúa và cây công nghiệp ở những vùng không có công trình thủy lợi thì vẫn còn ít nhất 1.000 ha lúa có thủy lợi cũng phải “đứng khô” vì công trình không phát huy được hiệu quả.

Sau khi được công nhận nhãn hiệu độc quyền “Lúa gạo Cát Tiên”, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng tại 2 huyện Cát Tiên và Đạ Tẻh “cánh đồng mẫu” SX giống OM4900 “chuẩn” để tạo ra sản phẩm gạo mang thương hiệu “Lúa gạo Cát Tiên”. Dự kiến trong năm 2013, diện tích lúa OM4900 của Cát Tiên sẽ được mở rộng lên 120 ha. Và, theo quy hoạch chung của tỉnh, vùng chuyên canh lúa mang nhãn hiệu lúa gạo Cát Tiên (chủ yếu là giống OM4900) sẽ được mở rộng lên khoảng 6.000 ha (kể cả “cánh đồng mẫu”) để mỗi năm cung cấp cho thị trường 25.000 tấn gạo đặc sản.

Có thể thấy, diện tích cánh đồng mẫu được quy hoạch SX giống lúa mang thương hiệu đặc sản “Lúa gạo Cát Tiên” chủ yếu được trồng dọc theo sông Đồng Nai. Về lâu dài, con sông này không thể có đủ nước tưới lúa trong mùa khô bởi ở phía thượng nguồn có hàng loạt công trình thủy điện tích nước.

Theo ông Ngô Xuân Hiển, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, suy cho cùng, việc chặn dòng cứu cây trồng (đặc biệt là cây lúa đặc sản) trong những ngày sắp tới nếu có diễn ra thì đó cũng chỉ là giải pháp tình thế. Vấn đề là làm thế nào để trả lại cho dòng sông này sự trong lành và luôn luôn đầy nước như những năm đầu khi hai vùng kinh tế mới Cát Tiên và Đạ Tẻh được hình thành.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm