| Hotline: 0983.970.780

Chelsea phung phí bao tiền cho Villas Boas?

Thứ Ba 06/03/2012 , 09:09 (GMT+7)

Tính sơ sơ, đội bóng thành Tây Lodon đã phải chi không dưới 50 triệu bảng (1600 tỷ đồng) cho cựu HLV trưởng CLB Porto (Bồ Đào Nha).

Tính sơ sơ, đội bóng thành Tây Lodon đã phải chi không dưới 50 triệu bảng (1600 tỷ đồng) cho cựu HLV trưởng CLB Porto (Bồ Đào Nha). Đổi lại, Chelsea hiện đứng trước viễn cảnh trắng tay trên tất cả các mặt trận.

Bản thân Villas Boas vừa phải nhận trát sa thải của ông chủ người Nga, Roman Avramovich.

Quyết định được đưa ra chỉ vài giờ sau thất bại muối mặt của Chelsea trước West Bromwich trong khuôn khổ giải ngoại hạng Anh. “Chúng tôi đánh giá cao những gì HLV Villas Boas đem lại cho đội bóng. Tuy nhiên, thành tích vừa qua của CLB là chưa đủ với mong muốn. Chúng tôi rất tiếc vì đôi bên phải chia tay sớm như thế này, nhưng đây là điều cần thiết vì Chelsea hiện vẫn còn hy vọng ở Champions League”, thông báo của Chelsea cho biết.

Đây là kết quả đã được báo giới xứ sương mù dự đoán từ trước, đặt trong bối cảnh thành tích của Chelsea dưới tay Villas Boas ngày một tệ hại. Trên thực tế, Roman Avramovich rõ ràng đã quá kiên nhẫn so với thói quen thường thấy khi chỉ tới lúc này mới quyết định sa thải Villas Boas. Được ví như “Mourinho đệ nhị” hay phiên bản “Người đặc biệt 2.0”, Villas Boas từng được kỳ vọng sẽ đem lại thời kỳ vinh quang cho Chelsea. Tuy nhiên, tất cả chỉ là sự thất vọng. Theo thống kê, Chelsea chỉ thắng được 19/40 trận đấu dưới thời Villas Boas, tương ứng tỷ lệ 47/5%. Đây là mức thấp nhất dưới kể từ thời của HLV Glenn Hoddle đến nay (34%). Chelsea hiện đã không còn cơ hội giành chức vô địch giải ngoại hạng Anh, trong khi ở Champions League, đội bóng thành London đang để Napoli dẫn 3-1 ở trận lượt đi.

Thất bại của Chelsea được nhìn nhận không hoàn toàn do chuyên môn của Villas Boas. Nguyên nhân chính được cho là do Villas Boas đã không nhận được sự ủng hộ của một số trụ cột ở Chelsea. Số này gồm cả đội trưởng Frank Lampart, hậu vệ Asley Cole…Trong trận đấu với Napoli ở Champions League, Villas Boas đã cất toàn bộ số “phản quân” trên ghế dự bị, nhưng dưới sức ép của ông chủ Avramovic, Villas Boas cuối cùng phải cho các cầu thủ này vào sân, và Chelsea vẫn thua.

Ngay sau quyết định sa thải Villas Boas, báo giới xứ sương mù đã tính số tiền Avramovic đổ vào thương vụ “Người đặc biệt”. Con số đưa ra chắc chắn khiến không ít người xót ruột.

Đầu mùa giải, tỷ phú người Nga đã chấp nhận bỏ ra hơn 13 triệu bảng để giải phóng Villas Boas khỏi bản hợp đồng còn thời hạn 2 năm với Porto. Thêm vào đấy, Avramovic còn phải chi 10 triệu bảng bồi thường hợp đồng cho HLV HLV Carlo Ancelotti cùng các cộng sự vì phá vỡ hợp đồng.

Với 36 tuần dẫn dắt Chelsea, Villas Boas được nhận 3.5 triệu bảng tiền lương (90.000 bảng/tuần). Villas Boas còn được thêm 11 triệu bảng vì quyết định sa thải của Chelsea vừa qua do hợp đồng với đội bóng London còn thời hạn 2 năm. Cộng thêm các khoản phụ phí khác cho các thành viên còn lại trong BHL đội bóng, tỷ phú người Nga Avramovic tính sơ sơ phải chi trên dưới 50 triệu bảng Anh, tức khoảng 1.600 tỷ VNĐ. Dĩ nhiên, ở đây chưa tính tới tổng chi phí chuyển nhượng của Chelsea dưới thời Villas Boas cho những Mata, Lukaku, Cahill, Meireles…Con số này ước tính khoảng trên 80 triệu bảng.

Sau khi sa thải Villas Boas, công việc chỉ đạo Chelsea tạm thời được giao cho cựu danh thủ người Italia Di Matteo. Hiện, Chelsea được thông báo đang nhắm tới một số ứng viên, bao gồm Rafael Benitez (cựu HLV trưởng của Liverpool và Inter Milan) và cả người cũ Mourinho.

Jose Mourinho mới đây vừa có tin đã cùng vợ bay sang London tìm mua nhà. Tuy nhiên, “Người đặc biệt” đã phủ nhận khả năng tái hợp Chelsea. Trong khi đó, Benitez hiện đang thất nghiệp sau khi chia tay Inter Milan. Báo giới anh cho biết, khúc mắc giữa Benitez với Chelsea hiện tại chỉ còn ở thời hạn của hợp đồng. Trong khi Benitez muốn một hợp đồng kéo dài 18 tháng thì phía Chelsea chỉ muốn ký hợp đồng tới hết mùa giải trước khi quyết định có hay không tiến hành gia hạn.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm