| Hotline: 0983.970.780

Chìa khóa thành công của Mourinho

Thứ Hai 02/03/2015 , 20:33 (GMT+7)

Sau đúng mười năm, Mourinho lại làm được cái điều ông đã từng đạt được trước đó: giành chức vô địch League Cup.

League Cup (tên bây giờ là Capital One Cup) chưa bao giờ được coi là một giải đấu đáng để phấn đấu cho những đại gia xứ sương mù. Sir Alex Ferguson thời còn tại vị thường tung đội hình… U21 để rèn luyện.

Arsene Wenger thậm chí còn không điền danh hiệu này vào số những mục tiêu trước mùa giải mới. Với "giáo sư", quan trọng nhất là chiếc cúp bạc Champions League. Tiếp đó lần lượt là giải Ngoại hạng, đoạt vé dự Champions League mùa sau, và cuối cùng là FA Cup. League Cup chẳng hề xuất hiện trong đầu nhà cầm quân người Pháp.

Bị rẻ rúng là vậy nhưng League Cup vẫn có giá trị riêng của nó. Ít nhất, đội ẵm chiếc cúp này sẽ có một suất dự Europa League, và đút túi không dưới vài triệu euro trong mùa kế tiếp.

Tuy nhiên, giá trị thực sự của League Cup nằm ở ý nghĩa biểu tượng. Lịch sử bóng đá Anh đã chỉ ra, cứ đoạt danh hiệu “hình thức” này, các đại gia sẽ mở ra một thời kỳ thịnh vượng trong tương lai.

Gần đây nhất là Manchester United. Mùa 2009-2010, sau khi chia tay một loạt ngôi sao làm nên cú đúp danh hiệu năm 2008 gồm Ronaldo, Tevez, Hargreaves, Quỷ đỏ điêu đứng và bị tụt lại trong cuộc đua đến ngôi vô địch với Chelsea. Rất may cho họ, niềm tin đã được cứu vớt trong trận chung kết League Cup năm ấy. Chiến thắng trước Aston Villa giúp đội bóng thành Manchester giật lại ngôi vương ở giải Ngoại hạng.

Cũng chính đội chủ sân Old Trafford từng viết nên câu chuyện tương tự bốn năm trước đó. Ngày ấy, Sir Alex ngoài Van Nistelrooy và Rio Ferdinand không còn ngôi sao nào đẳng cấp thế giới. “Ông già gân” chỉ có những sao mai như Rooney, Ronaldo, Fletcher.

Ấy vậy mà đội hình trẻ trung đó lại lật đổ sự thống trị của Chelsea bằng chức vô địch giải Ngoại hạng mùa 2006-2007. Để làm được điều ấy, bên cạnh tài năng của các học trò, chiến lược gia người Scotland còn có nguồn cổ vũ to lớn từ chức vô địch League Cup một năm về trước.

Không riêng gì Quỷ đỏ, Chelsea cũng phải nhờ tới “cái vía” của League Cup trong hành trình đi tìm danh hiệu cao quý nhất xứ sương mù kéo dài nửa thế kỷ. The Blues ngày đó có tất cả: một ông chủ giàu có (Abramovich), một nhà cầm quân tài ba (Mourinho), các học trò xuất sắc (Robben, Terry, Lampard, Carvalho, Makelele). Điều họ thiếu duy nhất chỉ là niềm tin.

Dù đã băng băng về đích trong phần lớn mùa giải 2004-2005 nhưng không một người hâm mộ nào ở London dám mạnh miệng về chức vô địch cuối mùa. Sự căng thẳng và ngột ngạt chỉ được gỡ bỏ sau khi Chelsea vượt qua Liverpool ở chung kết League Cup.

Liverpool của Gerard Houllier năm 2001 cũng mở màn cú ăn năm thần thánh bằng chức vô địch League Cup. Những Owen, Fowler, Gerrard, Carragher sau 120 phút trui rèn tại sân Thiên niên kỷ đã mở ra kỷ nguyên huy hoàng nhất trong lịch sử đội bóng thành phố cảng thời hậu Kenny Dalglish.

Trước trận chung kết League Cup năm nay với Tottenham, Mourinho từng mạnh miệng tuyên bố, ông coi trọng danh hiệu này hơn cả chức vô địch Champions League. Có thể Người đặc biệt nói hơi quá nhưng căn cứ vào lịch sử hào hùng giải đấu này, hãy tạm tin lời của chiến lược gia người Bồ.

Và nếu như thế thật thì phải gửi lời chúc mừng sâu sắc tới thầy trò Mourinho, bởi họ đang sở hữu chiếc chìa khóa vươn đến thành công.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm